Học trò Đàm Vĩnh Hưng từng mong đại gia giúp đỡ vào thời điểm ế show

Thành Long
Thành Long
13/06/2019 12:03 GMT+7

Trong chương trình Chuyện của sao , ca sĩ Thu Hằng có dịp trải lòng về khoảng thời gian ế show. Người đẹp cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc cặp đại gia trên sóng truyền hình.

Thu Hằng được khán giả biết đến nhờ giọng hát ngọt ngào. Cô từng giành chiến thắng ở hai cuộc thi Solo cùng Bolero 2015Người kể chuyện tình 2018. Tưởng rằng những thành tích “khủng" của cuộc thi đầu tiên sẽ là bước đệm để học trò Đàm Vĩnh Hưng đến gần khán giả hơn nhưng cô lại rơi vào tình trạng ế show đến mức khủng hoảng tâm lý. Thậm chí, nữ ca sĩ không ít lần mệt mỏi, đắn đo về sự lựa chọn của mình khi quyết định theo đuổi con đường ca hát. “Có lúc tôi đắn đo suy nghĩ rằng liệu con đường này mình có nên bước tiếp hay không", cô tâm sự. Mãi đến khi chiến thắng Người kể chuyện tình 2018, nữ ca sĩ mới được đón nhận và đắt show hơn.
Thu Hằng thừa nhận bản thân cô còn nhiều hạn chế so với những đồng nghiệp khác. Cô chia sẻ: “Nói ra những điều này rất khó. Không ai dám nhìn thẳng vào vấn đề show diễn, bởi đó là một chuyện tế nhị. Bản thân tôi rất tự ti so với những ca sĩ bên ngoài khác có nhiều show hơn mình”. Nhớ lại những ngày đầu chập chững đi hát, Thu Hằng cho biết kỷ niệm buồn nhất trong đời cô cũng là việc không được khán giả đón nhận: “Tôi hát phòng trà, nhìn xuống khán giả chẳng ai nghe tôi hát, bước xuống sân khấu tôi khóc òa và nghĩ chắc tôi hát dở quá, khán giả họ không nghe”. Nữ ca sĩ thừa nhận chính kỷ niệm đó là động lực để cô trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trong nghề.
Thu Hằng thừa nhận cô may mắn khi được Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ hết mình trong sự nghiệp Ảnh: BTC
Trước khi bước lên những sân khấu chuyên nghiệp, Thu Hằng từng có bốn năm học nhạc cụ và tiếp tục bảy năm học ngành thanh nhạc tại trường. Tuy nhiên, cái duyên mà tổ nghiệp mang đến cùng định hướng của Đàm Vĩnh Hưng lại đưa cô gắn bó với dòng nhạc Bolero. Cô hài hước bật mí: “Tôi học một kiểu ra hát kiếm tiền một dòng nhạc khác. Dòng nhạc Bolero nhiều người không cần học vẫn có thể hát hay. Còn tôi thì học 7 năm bài bản nhưng khi hát lại không sử dụng đến một chút nào. Cũng may, còn có kỹ thuật hát giúp tôi trong việc xử lý bài vở”, cô kể.
Tại talkshow, Thu Hằng cũng có những chia sẻ cá nhân về quan niệm người đẹp cặp đại gia. Học trò Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Việc gặp một ai đó để nương tựa phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi người. Những suy nghĩ ấy không phải là nó không xuất hiện trong đầu tôi vào những giai đoạn khó khăn, bế tắc, bản thân rớt xuống đáy sâu sau một cuộc thi. Tôi cũng ao ước có một ai đó xòe bàn tay ra hỗ trợ cho tôi”. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1987 khẳng định cô may mắn khi có Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh, giúp đỡ mình chứ không cần bất kỳ vị đại gia nào. Nữ ca sĩ nói: “Tôi vẫn luôn tự hào rằng có một bàn tay của một người đàn ông, không phải đại gia nhưng là người có tầm ở giới này luôn đưa bàn tay ra và nâng đỡ tôi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.