Học toán với tất cả niềm đam mê

22/07/2014 03:00 GMT+7

Phạm Tuấn Huy, học sinh lớp 12 Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là một trong ít người VN liên tiếp hai lần nhận huy chương vàng Olympic toán quốc tế.

Phạm Tuấn Huy, học sinh lớp 12 Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là một trong ít người VN liên tiếp hai lần nhận huy chương vàng Olympic toán quốc tế.

 Học toán với tất cả niềm đam mê
Phạm Tuấn Huy (bìa phải) cùng bạn học - Ảnh: Minh Luân

Nghiêm túc và có chiến lược trong học tập

Với những người làm trong ngành giáo dục của TP.HCM, niềm vui có lẽ tăng gấp bội phần khi sau 31 năm, kể từ năm 1982, khi Lê Tự Quốc Thắng (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) nhận được huy chương vàng tại Olympic toán quốc tế Hungary, đến năm 2013 vinh quang này mới quay trở lại với Phạm Tuấn Huy. Huy còn lập kỳ tích cho Trường phổ thông Năng khiếu, là người đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này giành được 2 huy chương vàng liên tiếp.

Nhận xét về Huy, thầy Nguyễn Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu, cho biết: “Huy học giỏi và duy trì được kết quả học tập. Em là một người trầm tính, lao động nghiêm túc và có chiến lược đàng hoàng”.

Giỏi đều các môn

Trao đổi với chúng tôi về thành tích vừa đạt được, Huy nói: “Đây là niềm vui bất ngờ và hạnh phúc như từng xảy ra với em trong kỳ thi năm trước”. Khi được hỏi về bí quyết học toán, Huy trả lời: “Em không đặt nặng thành tích học tập cũng như việc phải đạt được huy chương, em chỉ học toán bằng tất cả niềm đam mê từ thuở bé”. Cũng theo Huy, em thích học toán kể từ lớp 6. Và cứ có thời gian rảnh, Huy đều dành cho toán học.

Không chỉ nổi bật môn toán, Huy còn học rất giỏi môn văn. Ngoài ra, điểm trung bình môn các năm học THPT đều đạt trên 9. Không khỏi ngạc nhiên khi Huy vừa chính thức nhận được học bổng toàn phần của ĐH Stanford (Mỹ). Tháng 9 này Huy sẽ đi du học.

Huy cho biết: “Học xong, em rất thích trở về VN làm việc. Nhưng theo em nghĩ, dù ở VN hay bất kỳ nơi đâu, nếu môi trường, hoàn cảnh tạo điều kiện cho em cống hiến hết mình, em sẽ chọn”.

Viết truyện và làm thơ

Gia đình có 2 chị em. Ba là một giáo viên thể dục, mẹ là giáo viên âm nhạc. Sở thích của Huy là đọc sách, thỉnh thoảng viết truyện, làm thơ. Các thành tích Huy từng đạt được, gồm: Giải nhất học sinh giỏi toán cấp thành phố năm lớp 9, thủ khoa đầu vào lớp chuyên toán, Trường phổ thông Năng khiếu, huy chương vàng Olympic 30/4 môn toán lớp 10. Năm lớp 11, Huy đoạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán. Huy chương vàng Olympic toán quốc tế 2013, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2013.

Minh Luân

>> Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học
>> Học sinh dự Olympic quốc tế đều đạt huy chương
>> VN đoạt 12 huy chương Olympic quốc tế
>> Thưởng 25 triệu đồng cho học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế
>> Đoàn học sinh đoạt huy chương Olympic Toán quốc tế về tới Nội Bài   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.