Học thuyết lấy con người làm trung tâm

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/05/2018 07:27 GMT+7

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx (5.5.1818 - 5.5.2018), sáng qua 4.5, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo 'Di sản tư tưởng của Karl Marx và ý nghĩa thời đại', với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Karl Marx không chỉ là nhà lý luận thiên tài mà còn là nhà cách mạng vĩ đại, đã để lại cho nhân loại một kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú trên nhiều lĩnh vực, như: triết học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử, pháp lý, chính trị... “Học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Sự ra đời của chủ nghĩa Marx - Lenin đã chấm dứt thời kỳ “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động”, ông Thắng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định những thắng lợi to lớn của chủ nghĩa xã hội đã làm thay đổi bộ mặt thế giới chính là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Marx - Lenin.
Theo ông Thắng, ở VN, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước nhà. Nhân dân VN từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước. VN từ một nước có trình độ kinh tế - xã hội lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Học thuyết lấy con người làm trung tâm1
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phát biểu tại hội thảo
“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản VN. Tư tưởng của Marx cùng với chủ nghĩa Marx - Lenin đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng VN trong thời đại mới”, ông Thắng nhấn mạnh.
Sức sống mãnh liệt của tư tưởng Marx

Với nội dung cốt lõi là tự do và vai trò quyền lực của nhân dân, tư tưởng của Marx về một nền dân chủ chân chính, tiến bộ vẫn còn nguyên giá trị dù ngày nay cuộc sống đã có nhiều thay đổi vô cùng to lớn so với thời đại Marx sống

GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư

Phát biểu tham luận tại hội thảo, nhiều đại biểu đều có chung quan điểm khẳng định giá trị và sức sống mãnh liệt của tư tưởng của Karl Marx trong thời đại ngày nay trên nhiều phương diện.
GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, trong bài tham luận tư tưởng của Karl Marx về dân chủ đã khẳng định: Với nội dung cốt lõi là tự do và vai trò quyền lực của nhân dân, tư tưởng của Marx về một nền dân chủ chân chính, tiến bộ vẫn còn nguyên giá trị dù ngày nay cuộc sống đã có nhiều thay đổi vô cùng to lớn so với thời đại Marx sống.
Trong khi đó, PGS-TS Hồ Sĩ Quý, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN, dẫn ra hàng loạt ví dụ thu hút của Marx và học thuyết của ông đối với nhân loại: Trong cuộc bình chọn năm 1999 do Hãng BBC thực hiện, độc giả đã bình chọn Karl Marx là nhà tư tưởng vĩ đại nhất thiên niên kỷ thứ hai. Hay mới đây nhất, theo một khảo sát tổng hợp những cuốn sách, tài liệu mà sinh viên Mỹ bắt buộc phải đọc trong năm 2016, tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Marx xếp thứ 3 trong số hơn 1 triệu bài giảng cả về số bài giảng lẫn tần suất được giảng dạy. “Trong thế kỷ 21, Marx với tư cách là nhà tư tưởng, nhà cách mạng, nhà khoa học và với tư cách là con người cụ thể cũng rất thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân loại”, ông Quý khẳng định.
Trong phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định, trong thời đại ngày nay, tư tưởng và học thuyết Marx vẫn tiếp tục tỏa sáng vì những giá trị cốt lõi của tư tưởng Marx hoàn toàn phù hợp với nhận thức mới của thế giới hiện nay, nhất là khi bước vào thế kỷ 21: Đó là việc lấy con người làm trung tâm, là việc phát triển con người một cách toàn diện, mở ra cơ hội cho tất cả mọi người tham gia, mọi người hưởng lợi và không để ai tụt lại phía sau. “Điều này hoàn toàn phù hợp với tiên lượng của Marx cách đây 170 năm”, ông Thắng khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.