Học sinh từ lớp 7 đi học lại: Lo lắng nhưng háo hức, mong chờ

04/01/2022 08:40 GMT+7

Hôm nay (4.1), gần 680.000 học sinh ở TP.HCM từ khối lớp 7 - 12 trở lại trường để học trực tiếp.

Trong đó, với khối 7, 8, 10 và 11 thì đây là ngày đầu tiên các em trở lại trường sau hơn 7 tháng trường đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Cuối cùng cũng thoát cảnh ôm máy tính

Mong chờ được gặp bạn bè, cuối cùng cũng thoát cảnh ôm máy tính học trực tuyến; bây giờ có gì khó có thể hỏi giáo viên ngay… là những suy nghĩ mà học sinh (HS) TP.HCM chia sẻ trước khi trở lại trường học.

Xem kỹ lịch học, dành thời gian để ôn tập lại bài vở trong thời gian qua, đặc biệt là học thật kỹ môn học “mở hàng” ngày hôm nay là cách Đỗ Lê Đức Trí, HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Q.7), chuẩn bị cho ngày trở lại trường.

“Quay lại trường sau hơn 7 tháng nghỉ học trực tiếp nên bọn em cũng mong chờ, hồi hộp lắm. Từ mấy ngày nay, nhóm chung của cả lớp bàn luận sôi nổi hẳn về việc được đi học lại. Bọn em cũng mong được gặp lại bạn bè, thầy cô, được đến trường để có được cảm giác “bình thường mới” sau thời gian dài chống dịch”, Đức Trí hào hứng chia sẻ.

Không những thế, nam sinh còn cho biết đã tự chuẩn bị đầy đủ cho bản thân những vật dụng cá nhân như chai nước uống riêng, que test nhanh, khẩu trang, khử khuẩn…

Hôm nay, gần 680.000 học sinh TP.HCM từ lớp 7 - 12 đến trường học trực tiếp

Nguyễn Loan

“Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nhiều lần lấy ý kiến HS, còn họp trực tuyến với phụ huynh để chia sẻ tình hình cũng như cách thức hoạt động trở lại của trường. Em thấy mọi việc đều được chuẩn bị rất kỹ, có cả kế hoạch dự phòng và HS đều được thông tin cụ thể nên rất yên tâm khi đi học lại”, Đức Trí nói thêm.

Dù vậy, Trí cho biết thời gian đầu lịch học khá ít, riêng lớp của em sẽ học 3 tiết/ngày, từ thứ hai tới thứ bảy, còn lại vẫn học trực tuyến. Cũng trong vài tuần tới, HS sẽ bắt đầu thi học kỳ 1 nên Trí thấy lo lắng khi học trực tuyến mà giờ thi trực tiếp.

Tương tự, Nguyễn Ngọc Anh Thư, HS lớp 10 Trường Võ Văn Kiệt (Q.8), cũng cho biết rất vui khi có thể trở lại trường, được gặp lại thầy cô bạn bè sau nhiều tháng học trực tuyến ở nhà. Dù vậy, Anh Thư vẫn còn chút lo lắng khi đã ở nhà quá lâu, việc trở lại trường có thể gặp những khó khăn nhất định trong việc học tập, cũng như việc chuyển đổi hình thức học.

Tỉ lệ học sinh từ lớp 7 trở lên ở TP.HCM đến trường học trực tiếp cao hay thấp?

“Lo lắng nhưng không thể nhốt con ở nhà mãi được”

Đó là chia sẻ của chị Bùi Thị Thu Trang, phụ huynh một học sinh lớp 7 tại Trường THCS Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp). Theo chị Thu Trang, việc ở nhà học trực tuyến quá lâu khiến chị rất lo lắng khi con ngày càng sử dụng nhiều thiết bị điện tử, ít nói hơn và việc học cũng không hiệu quả.

“Khi trường khảo sát ý kiến phụ huynh, vợ chồng mình đều đồng ý cho con đi học lại. Dù biết rằng tình hình dịch bệnh ở TP.HCM vẫn phức tạp nhưng nếu chờ đến khi nào hết dịch thì chắc còn lâu nữa các con mới được đến trường. Do vậy, thay vì không đồng ý thì mình dạy con những kỹ năng cần thiết, cách thức phòng bệnh cho bản thân. Hơn nữa giáo viên chủ nhiệm thông báo các hoạt động, cách tổ chức của trường mình thấy cũng rất yên tâm”, chị Thu Trang chia sẻ.

Chị Thu Trang cho rằng khi HS tới trường, ngoài việc học kiến thức thì đây cũng được xem là trạng thái “bình thường mới” để thích nghi với tình hình hiện tại. Vì thế, trong ngày đầu tiên chị đã nhắc nhở con chuẩn bị tâm lý cũng như bài vở, đồ dùng cần thiết để sẵn sàng đi học trở lại.

Nhiều phụ huynh khác cũng chung ý kiến, với những khối lớp này do các con đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 nên họ cảm thấy yên tâm hơn khi con tới trường. Việc đi học cũng không thể trì hoãn nữa khi các con đã nghỉ quá lâu.

Có con học lớp 10 tại Trường THPT Marie Curie (Q.3), anh Hoàng Tất Thắng cho biết con rất háo hức mong chờ nên khi giáo viên lấy ý kiến thì anh đồng ý theo nguyện vọng của con.

“Tôi nghĩ đã đến lúc phải để con thích nghi với tình hình dịch bệnh hiện nay để có thể đến trường mà vẫn an toàn và hiệu quả, để các con dần dần quay lại với nhịp sống và học tập như trước đây”, anh Thắng chia sẻ.

Buổi học vừa trực tiếp vừa trực tuyến sau những ngày nghỉ dịch Covid-19

Trường sẵn sàng các tình huống

Trong khi đó, ở vị trí là người quản lý tổ chức hoạt động cho HS trở lại trường, cô Ngô Nguyễn Thiên Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình), cho biết trường đã sẵn sàng mọi bước để đón HS khối 7, 8, 9 đến trường.

Trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết trước đó, khi đón HS lớp 9 đi học trực tiếp, nên khi đón thêm 2 khối khác thì chỉ việc mở rộng và bố trí thêm nhân lực để tổ chức hoạt động.

Riêng khối lớp 7, 8 cô Trang cho biết sẽ sắp xếp học vào buổi chiều, khối lớp 9 học buổi sáng. Trường cũng xây dựng sẵn 2 phương án hoạt động cho tình hình dịch cấp độ 1 và 2. HS sẽ được ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị cho việc thi học kỳ trong vài tuần tới, với những em chưa thi được, trường sẽ tổ chức thi vào đợt sau để tất cả HS đều thi trực tiếp tại trường.

Với HS 3 khối lớp 7, 8, 9 đi học trực tiếp trở lại, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) xếp thời khóa biểu học một buổi, mỗi buổi 4 tiết, thời gian còn lại HS tự học, hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên trên hệ thống học trực tuyến. Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay đối với những HS do điều kiện bất khả kháng chưa trở lại trường học trực tiếp vào thời điểm này thì ngoài việc chủ động xem bài giảng trên cổng thông tin điện tử của trường hoặc trên hệ thống K12Online, nhà trường sẽ sắp xếp dạy trực tuyến qua K12Online hay Microsoft Teams hoặc quay trực tiếp tiết dạy của giáo viên để HS theo dõi.

Với khoảng 2.000 HS toàn trường đi học trở lại, bà Đặng Thị Thúy Ái, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11), cho biết theo số tiết quy định đối với từng khối lớp và theo cấp độ dịch của từng địa bàn quận, HS lớp 12 học trực tiếp một buổi từ thứ hai đến thứ sáu còn HS khối 10, 11 học các buổi sáng từ thứ hai đến thứ năm.

Lưu ý thực hiện nguyên tắc 5K

Theo ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, bắt đầu từ hôm nay, các hoạt động giáo dục tại trường học sẽ tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm từ ngày 13.12. Vì vậy trường học phải căn cứ theo điều kiện thực tế quyết định kế hoạch học tập tại đơn vị để đảm bảo được các quy định cơ bản nhất, tập trung an toàn cho HS. Trong thời gian học trực tiếp, phải đặc biệt lưu ý thực hiện nguyên tắc 5K trong nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.