Học sinh trường nghề nhờ '3 rèn luyện' sẽ trở thành nguồn lao động chất lượng cao

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
30/10/2022 18:02 GMT+7

Hôm nay, hàng trăm học sinh của các trường trung cấp, hệ trung cấp của các trường CĐ trên địa bàn TP.HCM đã được tham gia nhiều hoạt động sôi động trong ngày hội Học sinh 3 rèn luyện.

Tại khuôn viên Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (Q.12, TP.HCM) hôm nay (30.10), hàng trăm học sinh trường nghề đã được tham gia rất nhiều hoạt động trong ngày hội Học sinh 3 rèn luyện do Ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

Không chỉ so tài ở các sân chơi tay nghề như "V-Chef", "I'm Bartender", "Talent Hotelier", học sinh còn được rèn luyện sức khỏe thông qua các trò chơi vận động và thi rung chuông vàng tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan đến ngành nghề, pháp luật.

Học sinh so tài ở sân chơi "I'm Bartender"

quốc huy

Tại đây còn có triển lãm các gương điển hình 3 rèn luyện trong 3 năm liền, không gian "Tuổi trẻ sáng tạo trong học thuật" của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật với nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo...

Ngày hội cũng đã diễn ra vòng chung kết Liên hoan nhóm nhảy học sinh trung cấp năm 2022 với chủ đề "Sức bật gen Z" vô cùng sôi động và cuốn hút.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã tuyên dương 51 gương "Học sinh 3 rèn luyện TP.HCM" năm học 2021-2022. Đây là những học sinh được xét chọn từ 76 hồ sơ đề cử do 10 đơn vị giới thiệu, hội đủ 3 tiêu chí gồm rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thể lực. Trong đó có không ít học sinh nhờ "3 rèn luyện" mà đạt được danh hiệu này trong 2 năm, 3 năm liền và đạt thành tích học tập xuất sắc.

Một nữ sinh đạt danh hiệu 3 rèn luyện được tuyên dương

quốc huy

Chẳng hạn Trương Gia Kiệt, học sinh ngành tài chính doanh nghiệp Trường CĐ CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, là người đạt danh hiệu này 3 năm liên tục, 5 học sinh đạt danh hiệu trong 2 năm liên tục, 18/51 gương có điểm trung bình học tập trong năm học 2021 - 2022 đạt từ 9.0/10 trở lên.

Được biết Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật có số lượng học sinh đạt danh hiệu 3 rèn luyện cấp thành phố cao nhất (25/51). Thạc sĩ Trần Nguyên Thục, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, đánh giá: "Chương trình 3 rèn luyện của Thành đoàn có hiệu ứng rất tích cực, tạo nền tảng, cơ sở tốt để qua đó các em vừa rèn luyện tay nghề vừa nâng cao đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thể lực để chuẩn bị hành trang bước vào đời, tham gia thị trường lao động. Chúng tôi cũng lan tỏa những tấm gương này trong trường nhằm tạo động lực cho những học sinh khác".

Thạc sĩ Đặng Minh Sự, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cũng cho rằng 3 tiêu chí này rất phù hợp cho độ tuổi học sinh trung cấp, bổ sung kỹ năng trong học tập, trong giao tiếp, bồi dưỡng tinh thần gắn kết, đoàn kết. "Có được sự rèn luyện này, các em sẽ tự tin khi bước vào thị trường lao động và đây sẽ là nguồn lao động chất lượng cao trong tương lai", ông Đặng Minh Sự đánh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.