Học sinh Trường Albert Einstein phát huy sáng tạo với các dự án khoa học

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
29/04/2022 19:12 GMT+7

Ngày 23.4.2022, Trường Albert Einstein (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã tổ chức chương trình AES EX Day. Trong chương trình, học sinh AES sẽ tự mình trình bày quá trình ứng dụng các môn học vào thực tế qua các sản phẩm học tập và dự án.

Tại sự kiện, các em khối tiểu học Trường Albert Einstein (AES) đã có dịp triển lãm các tấm hình và ghi lại trải nghiệm của bản thân về những địa điểm du lịch yêu thích. Bên cạnh đó, các em còn có một không gian văn hóa ẩm thực, chuẩn bị các món ăn ba miền và mặc trang phục truyền thống.

Những tấm hình ghi lại trải nghiệm bản thân của các bạn nhỏ

Đặc biệt, chỉ bằng những vật dụng đơn giản, trong buổi EX Day này, học sinh lớp 7 đã kết hợp giữa môn vật lý và văn học để làm buổi biểu diễn nghệ thuật rối bóng chủ đề "Đêm tối và đốm sáng". Học sinh khối trung học thể hiện được sự sáng tạo bằng việc sử dụng vật liệu tái chế làm bản đồ Việt Nam…

Một số học sinh yêu lịch sử thì thể hiện bằng việc sử dụng vật liệu tái chế để làm sa bàn các chiến thắng oanh liệt trong lịch sử Việt Nam như trận Bạch Đằng, trận Vân Đồn hay Rạch Gầm – Xoài Mút. Với những sa bàn này, các em đã có thể thuyết trình cho phụ huynh, khách mời về các trận đánh này một cách tự nhiên, sinh động.

Thầy Craib Gibson, Giám đốc điều hành, thăm gian Ẩm thực ba miền của các bạn nhỏ

Chương trình không chỉ là sân chơi cho các em học sinh tại Trường Albert Einstein (AES) mà nhiều phụ huynh cũng đã tới trường tham quan, trải nghiệm những dự án của học sinh, thấy được con mình đã ứng dụng bài học vào thực tế như thế nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.