Học sinh trải nghiệm không gian Tết Nguyên đán

Bích Thanh
Bích Thanh
15/01/2020 19:36 GMT+7

Cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, học viết thư pháp… là những hoạt động mà học sinh trải nghiệm trong lễ hội Tết Nguyên đán .

Ngày 15.1, tại TP.HCM, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) tổ chức lễ hội mùa Xuân để giúp học sinh có những trải nghiệm Tết Nguyên đán

Học sinh tập viết thư pháp

Đ.N.T

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, sân trường ngập tràn trong không khí của tết cổ truyền. Học sinh cùng nhau tham gia các hoạt động như thi gói bánh chưng, viết thư pháp, thi trang trí mâm cỗ ngày tết. Ngoài ra, học sinh còn được trải nghiệm khu ẩm thực, xin chữ…

Cô dạy trò gói bánh chưng, bánh tét

Đ.N.T

Trước đó, nhà trường cũng tổ chức đêm hội Xuân yêu thương nhằm gây quỹ khuyến học, tặng hơn 70 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Giáo viên cùng học sinh trang trí mâm ngũ quả

Đ.N.T

Ông Nguyễn Hùng Khương, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết thông qua ngày hội Xuân yêu thương, ngoài việc cho các em vui chơi, trải nghiệm không gian của ngày Tết Nguyên đán, nhà trường cũng muốn gửi đến thông điệp về sự sẻ chia yêu thương, cũng như giáo dục học sinh về nét văn hóa của tết Việt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.