Học sinh TP.HCM sẽ nghỉ lễ 30.4 từ 4-9 ngày?

Bích Thanh
Bích Thanh
12/04/2023 09:01 GMT+7

Ngày 11.4, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 của học sinh và giáo viên tại thành phố.

Học sinh TP.HCM sẽ nghỉ dịp lễ 30.4 từ 4 đến 9 ngày? - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dịp 30.4

MAI HƯƠNG

Theo ông Minh, kỳ nghỉ 30.4 (chủ nhật), 1.5 (thứ hai) tới đây diễn ra cùng vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (29.4, thứ bảy) và trùng vào 2 ngày cuối tuần. Do đó, học sinh, giáo viên tại TP.HCM sẽ được nghỉ bù liên tục từ 4-5 ngày, tùy từng trường.

Cụ thể, với những trường dạy 2 buổi/ngày, không hoạt động vào thứ bảy thì nghỉ lễ 5 ngày từ 29.4 đến hết 3.5. Trong đó có 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5; và 2 ngày nghỉ bù do Giỗ tổ Hùng Vương (29.4) và 30.4 lần lượt rơi vào thứ bảy, chủ nhật.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, một số trường học 2 buổi/ngày tại TP.HCM có kế hoạch cho học sinh hoàn thành các bài kiểm tra học kỳ 2 vào ngày 28.4, ngay sau đó sẽ nghỉ lễ. Sau thời gian nghỉ lễ, ban giám hiệu phân công giáo viên trở lại trường chấm bài và hoàn thành bảng điểm của học sinh trong 2 ngày 4 và 5.5, còn học sinh thì được giao nhiệm vụ học tập, có thể hoàn thành tại nhà. Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến 5.5 và 2 ngày cuối tuần sau đó, các học sinh này có tổng cộng 9 ngày nghỉ lễ.

Đối với những trường dạy một buổi/ngày (từ thứ hai đến thứ bảy), giáo viên và học sinh chỉ được nghỉ lễ tổng cộng 4 ngày: từ thứ bảy (29.4) đến hết thứ ba (2.5).

Như vậy, học sinh tại TP.HCM có thể nghỉ lễ từ 4- 9 ngày liên tục, bao gồm các ngày nghỉ cuối tuần.

Xem nhanh 12h ngày 12.4: Tước hàm thiếu tướng ông Nguyễn Anh Tuấn | ‘Đinh tặc’ hoành hành trước đồn công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.