Học sinh TP.HCM học trực tiếp nhưng chưa bán trú

Bích Thanh
Bích Thanh
07/02/2022 18:30 GMT+7

Hôm nay (7.2), học sinh TP.HCM từ lớp 7 - 12 đã trở lại trường học trực tiếp nhưng hầu hết chưa bán trú trong tuần đầu tiên.

Học sinh Trường THCS Khánh Bình (Q.8) khử khuẩn tay trước khi vào lớp

BÍCH THANH

Ngày 7.2, học sinh từ lớp 7 - 12 tại TP.HCM tiếp tục trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, hầu hết các trường THCS, THPT đều chưa tổ chức cho học sinh bán trú hoặc nếu có tổ chức thì thận trọng và dành thời gian chuẩn bị sao cho an toàn nhất.

Chẳng hạn, trước ngày học sinh đi học trở lại, giáo viên chủ nhiệm của Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) gửi tin đến phụ huynh học sinh về thời khóa biểu của tuần đầu tiên trong chương trình học kỳ 2.

Giáo viên chủ nhiệm lưu ý: “Trong tuần đầu tiên, học sinh học 2 buổi nhưng nhà trường chưa tổ chức bán trú. Mong phụ huynh phối hợp cùng nhà trường đưa đón học sinh. Nếu học sinh có nhu cầu ở lại trường thì phụ huynh vui lòng chuẩn bị đồ ăn trưa và báo với giáo viên chủ nhiệm để đảm bảo cho việc quản lý học sinh”.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) đến trường sáng nay

BÍCH THANH

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), chia sẻ: “Một số lớp học tiếng Anh tích hợp, học sinh sẽ học 2 buổi nhưng trong tuần đầu tiên, nhà trường chưa tổ chức bán trú để dành thời gian ổn định tình hình học sinh sau kỳ nghỉ tết”.

Theo bà Trang, ngay khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tận dụng thời gian này để tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển, tăng cường rèn luyện khả năng giao tiếp xã hội… Những hoạt động kỹ năng sẽ được giáo viên tổ chức theo hình thức nhóm. Các hoạt động giáo dục trải nghiệm bên ngoài nhà trường sẽ được chuyển đổi sang trải nghiệm ngay trong từng lớp học.

“Dù TP.HCM trở thành vùng xanh nhưng nhà trường vẫn thận trọng trong công tác tổ chức sao cho các em được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm nhưng không lơ là phòng dịch”, bà Trang nhấn mạnh.

TP.HCM tiếp nhận 253 người nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày tết

Tương tự, bà Võ Thị Bình Minh, Hiệu phó Trường THPT Hiệp Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho hay nhà trường tổ chức bán trú nhưng thận trọng khi sắp xếp để mật độ tập trung không quá đông trong cùng một thời điểm. Theo đó, nhà trường sắp xếp xen kẽ sao cho mỗi buổi chỉ có học sinh 2 khối lớp. Trong đó, học sinh khối 12 học 30 tiết/tuần, học sinh khối 10 và 11 kết hợp học trực tuyến và trực tiếp.

Bà Minh nói thêm, sau khi ổn định tình hình học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tính toán để mở rộng các hoạt động giáo dục, tăng cường sự trải nghiệm cho các em từ ngày 14.2. Dù tổ chức các hoạt động giáo dục như trước đây nhưng bà Minh lưu ý nhà trường vẫn chủ động nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong mọi thời điểm.

Theo kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp của UBND TP.HCM, học sinh từ lớp 7 trở lên đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 7.2. Còn trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 - 6 sẽ trở lại trường từ ngày 14.2 sau khi phải học trực tuyến hết học kỳ 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.