Học sinh tăng ‘chóng mặt’, giáo viên thiếu trầm trọng ở thành phố đảo Phú Quốc

25/08/2022 10:02 GMT+7

Năm học mới sắp bắt đầu, trong khi số lượng học sinh đang tăng ‘chóng mặt’ thì giáo viên ở thành phố đảo Phú Quốc ( Kiên Giang ) lại thiếu trầm trọng.

Học sinh theo cha mẹ từ đất liền ra đảo sinh sống

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Văn Tuân, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Phú Quốc, cho biết năm học mới 2022-2023, số lượng học sinh từ mầm non đến THCS (tính luôn tư thục) ở thành phố này tăng khoảng 1.000 em.

Học sinh lớp 1 tại Phú Quốc trong những ngày đầu làm quen môi trường học tập mới

HOÀNG TRUNG

“Đây là con số dự kiến trong thời điểm hiện tại, số chính xác phải chờ các trường báo về sau khi tổ chức xong lễ khai giảng năm học mới”, ông Tuân nói và cho biết thêm số học sinh tăng do nhiều em theo cha mẹ từ đất liền ra đảo làm ăn, sinh sống.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào những ngày cuối tháng 8.2022, một số điểm trường ở P.Dương Đông vẫn đang nóng về công tác tuyển sinh. Phụ huynh vẫn đến trường làm thủ tục nhập học cho con, chủ yếu là những trường hợp chuyển từ đất liền ra đảo học tập.

Giáo viên kiểm tra sách vở và dụng cụ học tập của học sinh lớp 1

HOÀNG TRUNG

Lãnh đạo một trường tại P.Dương Đông cho biết lượng học sinh đang khá đông và tăng hằng ngày khiến sĩ số khá cao, có lớp đã lên hơn 50 em. Thế nhưng, trước những trường hợp thủ tục đúng quy định thì nhà trường vẫn phải tiếp nhận.

Chị Phan Thị Hằng Ny (27 tuổi, ngụ H.Gò Quao, Kiên Giang) cho biết vừa chuyển con từ đất liền ra học tại Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực (P.Dương Đông). “Ban đầu, gia đình gặp khá nhiều khó khăn cho các thủ tục về hộ khẩu, tạm trú… nhưng sau khi hoàn thành các thủ tục hợp lệ, con tôi đã vào trường mới dễ dàng”, chị Ny chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, một số hiệu trưởng các trường tại TP.Phú Quốc đang đăng tin tuyển giáo viên hợp đồng trên các trang mạng xã hội… Tuy nhiên, một hiệu trưởng chia sẻ, đăng tin tuyển dụng nhưng rất khó tuyển được giáo viên. Lý do là lương của giáo viên hợp đồng nếu dạy đủ tiết chỉ hơn 7 triệu đồng, trong khi đó có rất nhiều chi phí sinh hoạt phải lo như: nhà trọ, giao thiệp… khiến nhiều giáo viên không chịu ký hợp đồng giảng dạy.

“Trước mắt, chúng tôi cứ đăng tin tìm giáo viên dạy hợp đồng, nếu đến năm học vẫn không tìm được thì chỉ còn phương án mời giáo viên dạy thỉnh giảng từ các trường lân cận”, một hiệu trưởng nói.

Không thể mở thêm lớp vì thiếu giáo viên

Về lực lượng giáo viên, ông Đỗ Văn Tuân cho biết, năm học 2021-2022, Phòng GD-ĐT TP.Phú Quốc được giao 1.215 biên chế từ mầm non đến THCS, nhưng thực tế chỉ có 1.125 giáo viên có mặt công tác, tức là năm học vừa qua thiếu 90 biên chế theo định mức.

Nhiều phụ huynh đứng ở hành lang lớp học theo dõi con mình những ngày đầu vào lớp 1

HOÀNG TRUNG

Theo tính toán cho năm học 2022-2023, Phú Quốc cần bổ sung 180 biên chế, như vậy số giáo viên đang thiếu là 270 giáo viên. Trong số này, chủ yếu thiếu giáo viên môn tin học và ngoại ngữ cho cấp tiểu học.

Cũng vì thiếu giáo viên trầm trọng nên dù học sinh tăng "chóng mặt" nhưng các trường không thể mở thêm lớp.

Về vấn đề thiếu giáo viên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Phú Quốc cho biết đã lên kế hoạch trình các cấp có thẩm quyền xem xét để tổ chức thi tuyển bổ sung nhân lực. Tuy nhiên, thời điểm nào xét duyệt xong và thời điểm nào thi tuyển thì hiện tại vẫn chưa biết được.

Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực vừa được xây dựng để giảm tải cho các trường ở P.Dương Đông, nhưng đến năm học thứ 2 đang có nguy cơ quá tải

HOÀNG TRUNG

Về cơ sở vật chất, ông Đỗ Văn Tuân cho biết hiện nay cơ bản đủ đáp ứng cho công tác giảng dạy cho năm học 2022-2023. “Ngành giáo dục Phú Quốc đang được lãnh đạo địa phương rất quan tâm, vừa qua đã cấp kinh phí 29 tỉ đồng để xây dựng mới và sửa chữa các phòng học trên địa bàn”, ông Tuân thông tin.

Tuy nhiên, ông Tuân cho biết thêm, để phục vụ cho cả giai đoạn đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 (đến 2025) thì Phú Quốc vẫn còn thiếu 300 phòng học và 130 phòng học bộ môn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.