Học sinh rạng rỡ với trang phục truyền thống trong ngày đầu năm học mới

05/09/2022 15:40 GMT+7

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của một trường dân tộc nội trú ở TP.Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ) rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống, rộn ràng âm thanh chiêng tre…

Ngày 5.9, các trường học tại Đắk Lắk đồng loạt tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới 2022-2023. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột).

Học sinh biểu diễn hòa tấu chiêng tre chào mừng khai giảng năm học mới

hoàng bình

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, hàng trăm học sinh có mặt tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng với trang phục truyền thống của dân tộc mình. Tại lễ khai giảng, học sinh trình diễn những tiết mục văn nghệ, hòa tấu chiêng tre mang đậm nét văn hóa của dân tộc mình, tạo thêm không khí sôi động cho năm học mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Sở GD-ĐT Đắk Lắk đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng

hoàng bình

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng là một trong những trường điểm của tỉnh Đắk Lắk, được thành lập từ năm 1976, có bề dày lịch sử và nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động dạy và học.

Riêng trong năm học 2021-2022, 100% học sinh lớp 12 của trường tốt nghiệp THPT; trong đó có 17,7% học sinh xếp học lực giỏi, 63% học sinh xếp loại khá. Trong 5 năm liền, trường có 100% học sinh tốt nghiệp THPT; trên 90% học sinh 12 đủ điểm sàn để trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng…

Nhiều học sinh trong trang phục thổ cẩm truyền thống dự lễ khai giảng

hoàng bình

Cũng theo ông Trung, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”; trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, vai trò của tri thức đặc biệt quan trọng; việc giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là con đường hiệu quả nhất, bền vững nhất để góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước giàu mạnh, bắt kịp với sự phát triển của khu vực và thế giới.

“Tôi tin tưởng với truyền thống hơn 45 năm xây dựng và phát triển, với nhiều kinh nghiệm đã có, trong năm học 2022-2023, Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm học với nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn những năm học trước”, ông Trung phát biểu.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, trong năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 1.016 trường học, trên 470.000 sinh các cấp học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.