Học sinh Mỹ 'tuyên chiến' với tấn công tình dục

19/04/2016 14:00 GMT+7

Học sinh một trường trung học phổ thông ở bang Oregon, Mỹ vừa phát động chiến dịch chống tấn công tình dục . Họ lập một trang blog để các nữ sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách ứng phó khi bị tấn công tình dục.

Học sinh một trường trung học phổ thông ở bang Oregon, Mỹ vừa phát động chiến dịch chống tấn công tình dục. Họ lập một trang blog để các nữ sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách ứng phó khi bị tấn công tình dục.

Chiến dịch của các học sinh tại Trường trung học Tualatin, Mỹ nhằm lên tiếng cho những người bị tấn công tình dục - Ảnh minh họa: Shutterstock

Những người phát động chiến dịch này là một nhóm học sinh tại Trường trung học Tualatin, ở thành phố Tualatin, bang Oregon, Mỹ. Nhóm học sinh này cho biết họ đã mệt mỏi vì chỉ biết im lặng. Trang blog có tên là Girls With Guts. Những bài viết chia sẻ đều được để chế độ ẩn danh, theo The Independent.
Một số ý kiến cho rằng các cô gái không nên ăn mặc gợi cảm vì như thế sẽ thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Tuy nhiên, những người vận động chiến dịch lại nghĩ khác.
“Hãy dừng đổ lỗi cho nạn nhân bị tấn công tình dục. Đấy không bao giờ là lỗi của họ. Những kẻ xấu vẫn xâm hại các cô gái dù họ có mặc bao nhiêu quần áo”, trang blog Girls With Guts viết.
Chiến dịch đã thu hút sự ủng hộ của nhiều nữ sinh, giúp họ nâng cao nhận thức về rủi ro tấn công tình dục. “Mọi người có quyền cảm thấy được an toàn, có quyền được yên giấc mỗi đêm, đi bộ xuống hành lang trường học, nhà ở hay bất kỳ nơi nào mà không lo sợ”, The Independent dẫn lời một nữ sinh.
Người phát ngôn Trường trung học Tualatin cho biết trường đã chuyển những trường hợp tố cáo trên trang Girls With Guts cho cảnh sát địa phương và yêu cầu họ điều tra. Nhà trường cũng đang làm hết sức để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.