Học sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm: Công an Châu Đức đang điều tra

Nguyễn Long
Nguyễn Long
14/01/2021 09:39 GMT+7

Liên quan vụ học sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm, Công an H.Châu Đức cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý vụ án giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Liên quan vụ "học sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm" mà Thanh Niên đã đưa tin, trao đổi với PV Thanh Niên trong ngày 13.1, một lãnh đạo Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý vụ án giao cấu với trẻ em.
Trước đó, Công an xã Đá Bạc (H.Châu Đức) đã có báo cáo gửi Công an H.Châu Đức về thông tin em N.N.A.T (học sinh lớp 7) ở nhà cùng với mẹ ruột và ông bà ngoại tại thôn Phước An, xã Đá Bạc thì chuyển dạ sinh con. T. một mình vào phòng tắm của gia đình và sinh một bé gái, lấy cây kéo tự cắt dây rốn.
Lúc này, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong nhà, mẹ của T. ra ngoài phòng ngủ thì phát hiện T. đang ôm con. Ngay sau đó, người nhà của T. chở T. và con của mình đến thẳng Trung tâm y tế H.Châu Đức. Sau nhiều ngày nằm điều trị hậu sản, mẹ con T. đã xuất viện về nhà.
Theo lãnh đạo Công an H.Châu Đức, mặc dù đến nay gia đình nạn nhân chưa tố cáo người đã xâm hại bé T. dẫn đến có con, nhưng Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đã điều tra, xử lý vụ án giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
"Tuy nhiên hiện nay bé T. mới sinh con, sức khỏe còn yếu, nên chúng tôi chưa làm việc, lấy lời khai được", lãnh đạo Công an H.Châu Đức cho biết.
Trường học nơi T. đang học lớp 7 cho biết T. năm nay 15 tuổi, do ở lại 2 năm trong thời gian học tiểu học.
“Thời gian T. mang bầu là lúc đang học kỳ 2 của lớp 6. Lúc đó, nhà trường cho học sinh ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19. Mặc dù mang bầu nhưng T. vẫn đến trường học và đã thi xong học kỳ 1. Nhiều ngày T. không đến trường nên giáo viên tìm hiểu mới biết T. nghỉ học vì sinh con. Gia đình T. cũng giấu chuyện này với nhà trường, chỉ nói T. bị bệnh không đến lớp được”, đại diện nhà trường cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.