Học sinh lớp 10 khai nhận hành vi chỉnh sửa quyết định nghỉ học phòng dịch Covid-19

19/02/2021 20:57 GMT+7

Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu V.L.M.T thực nghiệm toàn bộ quá trình chỉnh sửa quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19 .

Chiều nay, 19.2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác minh và làm rõ danh tính người chỉnh sửa quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19 là V.L.M.T, học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn TP.Thái Nguyên.
Ngay tại cơ quan công an, V.L.M.T được yêu cầu thực nghiệm lại toàn bộ quy trình chỉnh sửa, giả mạo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Theo đó, trong ngày 15.2, V.L.M.T đã vào mạng tải văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh nghỉ học từ năm 2020, sau đó sử dụng công cụ photoshop chỉnh sửa văn bản năm 2020 thành năm 2021; và chỉnh sửa lịch nghỉ học từ ngày 17.2.2020 đến ngày 29.2.2020 thành từ ngày 17.2.2021 đến ngày 29.2.2021.
Sau khi chỉnh sửa, V.L.M.T gửi bản đã chỉnh sửa vào nhóm chát với mục đích trêu đùa. Nhưng sau đó, hình ảnh văn bản giả mạo này đã bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, gây hoang mang trong dư luận.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 19.2: Xuất hiện thêm ca lây nhiễm cộng đồng rất phức tạp

Sau khi văn bản này lan truyền trên mạng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo khẳng định đây là văn bản giả mạo. UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Công an tỉnh và Sở TT-TT tỉnh này vào cuộc điều tra, xác minh V.L.M.T có hành vi chỉnh sửa, giả mạo quyết định cho học sinh nghỉ học kể trên.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ, xem xét hình thức xử lý đối với hành vi của V.L.T.M theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.