Học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội đi học nhưng chưa bán trú

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
11/02/2022 08:04 GMT+7

Ngày 10.2, khoảng hơn 450.000 học sinh (HS) từ lớp 1 đến lớp 6 khu vực ngoại thành Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp .

Điều này càng trở nên đặc biệt với học sinh lớp 1 khi từ đầu năm học đến nay các em chưa một lần được đặt chân đến trường.

Kiểm tra các nhà trường trong buổi học đầu tiên, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, nhận định: “Các nhà trường đều đã chuẩn bị đón HS chu đáo, quan tâm đến HS lớp đầu cấp, đặc biệt là lớp 1”. Sở yêu cầu trong thời gian đầu nhà trường cần tập trung ổn định nền nếp, rà soát kiến thức để có phương án hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng HS.

Học sinh lớp 1 Hà Nội lần đầu tiên đến trường trong năm học này

PHẠM QUANG VINH

Sở cũng dự kiến sẽ đề xuất để cho HS lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành trở lại trường từ ngày 21.2, sau 2 tuần so với khu vực ngoại thành.

Văn bản hướng dẫn của Sở về việc cho HS trở lại trường yêu cầu: “Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến; HS cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường mà ở nhà học trực tuyến. Các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày; không tổ chức bán trú, căn tin ăn uống trong trường”.

Covid-19 sáng 11.2: Cả nước 2.430.683 ca mắc | Vì sao cần tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi?

Trước thực trạng một số trường cho HS học 1 buổi/ngày khiến việc chăm sóc, đưa đón của phụ huynh bị xáo trộn, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đề nghị địa phương cần nhất quán, thống nhất trong việc tổ chức dạy học trực tiếp, với những trường có điều kiện bán trú nên tổ chức cho HS học bán trú.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT cũng nhắc lại khuyến cáo của các chuyên gia y tế khi cho rằng việc HS đến trường học 1 buổi hay bán trú cả ngày về mặt phòng dịch là không khác nhau nhiều, do đó, để tạo thuận lợi cho phụ huynh yên tâm làm việc và đưa đón con cái, cũng như sinh hoạt của HS được nền nếp thì việc đưa HS quay trở lại học tập trực tiếp nên thực hiện đầy đủ và thống nhất.

“Chúng ta nên vừa đảm bảo việc học của các cháu, vừa thuận lợi cho chăm sóc, đưa đón của phụ huynh. Tạo điều kiện cho cha mẹ HS yên tâm trong công việc, từ đó tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội”, ông Sơn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.