Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe: Hiệu trưởng viết 'tâm thư' nhận trách nhiệm

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
23/06/2023 21:36 GMT+7

Sau thông tin diễn biến về việc một học sinh lớp 1 Trường tiểu học Archimedes Academy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ô tô, hiệu trưởng nhà trường vừa có "tâm thư" gửi phụ huynh xin lỗi và nhận trách nhiệm về sự việc.

Liên quan đến sự việc một học sinh lớp 1 Trường tiểu học Archimedes Academy bị bỏ quên trên xe ô tô trong chuyến dã ngoại ngày 22.6, thay mặt ban giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Archimedes Academy Vũ Thị Bảo Trâm chính thức xin lỗi và nhận trách nhiệm với phụ huynh: "Như đã thông tin chi tiết tới quý cha mẹ học sinh về sự việc, tôi là hiệu trưởng của Trường tiểu học Archimedes Academy cùng toàn thể ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo xin gửi tới quý vị lời xin lỗi chân thành.

Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe: Hiệu trưởng viết 'tâm thư' nhận trách nhiệm  - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Archimedes Academy viết "tâm thư" xin lỗi, nhận trách nhiệm sau sự việc một học sinh lớp 1 của trường bị bỏ quên trên xe ô tô

N.T

Sự cố đáng tiếc đã xảy ra và hiện tại cháu bé an toàn là điều may mắn nhất đối với chúng tôi. Nhà trường nghiêm túc nhận trách nhiệm với cha mẹ học sinh và đã có văn bản tường trình lên Phòng GD-ĐT Q.Cầu Giấy.

Chúng tôi biết phụ huynh học sinh và các bạn đặt ra nhiều câu hỏi và nhiều chữ "nếu" bởi vấn đề này không phải là chuyện nhỏ. Vì thế, một lần nữa nhà trường, toàn thể ban giám hiệu, thầy cô giáo và người có liên quan xin cúi đầu nhận lỗi, cam kết không có bất cứ sự cố nào xảy ra gây bất an và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý của các con học sinh và gia đình".

Trước khi bà hiệu trưởng có "tâm thư" này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có động thái yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể sự việc.

Phụ huynh lo lắng 

Bình luận trên trang mạng xã hội của nhà trường, dưới bức "tâm thư" trên, một phụ huynh viết: "Là phụ huynh có con "chân ướt chân ráo" từ mẫu giáo lên trải nghiệm English summer stories lần này, tôi thấy nhà trường chưa chuyên nghiệp như việc phát đồng phục, rồi chúng tôi không được phát thẻ đưa đón học sinh.

Nhà trường để xảy ra vụ việc như vừa rồi tôi cảm thấy vô cùng buồn vì tôi đặt niềm tin rất nhiều vào sự chuyên nghiệp của nhà trường. Tôi đề nghị nhà trường cần có kế hoạch kỹ cho trại hè bắt buộc của các con lớp 1 vào tháng 7 tới đây. Tôi đợi sự thay đổi của trường".

Một phụ huynh khác thì đề nghị: "Nên quy định bắt buộc lái xe khi tắt máy phải đi kiểm tra lại hết các hàng ghế và xác nhận trên app là đã trả hết học sinh xuống xe mới được di chuyển về bãi. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng phải điểm danh trẻ khi xuống xe. Cần có 2 bộ phận tách biệt vậy kiểm tra song song thì mới tránh được tình huống đếm thiếu, không đếm hay đếm sai".

Trường tiểu học Archimedes Academy là một trong số ít trường tư thục ở Hà Nội có yêu cầu khá gắt gao trong tuyển sinh lớp 1, đồng thời nổi tiếng vì mức phí tuyển sinh, phí giữ chỗ rất cao. 

Theo báo cáo của Trường tiểu học Archimedes Academy, ngày 22.6, học sinh tham gia dã ngoại tại Bát Tràng (H.Gia Lâm, Hà Nội) theo kế hoạch và quay trở lại trường vào lúc 12 giờ 10. Xe dừng đỗ khoảng 10 phút để trả học sinh, giáo viên đã chủ quan bỏ qua việc điểm danh học sinh khi xuống xe, dẫn đến việc bỏ sót một học sinh đang ngủ trên xe. 

Khoảng 12 giờ 30, giáo viên phát hiện thiếu một học sinh nên các thầy cô giáo chia nhau đi tìm, đồng thời liên hệ với lái xe. 12 giờ 40, giáo viên nhận được thông tin đồng thời từ lái xe và mẹ của học sinh. Lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại và có mặt tại trường lúc 12 giờ 45.

Ban giám hiệu nhà trường đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi và họp tiến hành kiểm điểm những cá nhân có liên quan. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.