Học sinh Kiên Giang tựu trường ngày 28.8

10/08/2023 11:00 GMT+7

UBND tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh, theo đó học sinh tựu trường vào ngày 28.8.

Ngày 10.8, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Kiên Giang tựu trường ngày 28.8   - Ảnh 1.

Học sinh tỉnh Kiên Giang sẽ tựu trường năm học mới 2023-2024 vào ngày 28.8

HOÀNG TRUNG

Theo đó, học sinh toàn tỉnh Kiên Giang sẽ tựu trường ngày 28.8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21.8. Quyết định cũng quy định ngày tổ chức khai giảng của các trường là 5.9. Đối với các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng ngày 3 hoặc 4.9.

Đối với bậc mầm non và bậc phổ thông, học kỳ 1 bắt đầu từ 6.9.2023-6.1.2024, có 18 tuần thực học; học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 8.1.2024-18.5.2024, có 17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Đối với giáo dục thường xuyên, các lớp 6, 7, 8, 10, 11, học kỳ 1 bắt đầu từ 6.9.2023-6.1.2024, có 18 tuần thực học; học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 8.1.2024-18.5.2024, có 17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Riêng lớp 9 và lớp 12, học kỳ 1 bắt đầu từ 6.9.2023-23.12.2023, có 16 tuần thực học; học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 8.1.2024-11.5.2024, có 16 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, UBND tỉnh Kiên Giang còn quy định ngày nghỉ lễ, tết cho giáo viên và học sinh trong tỉnh. Theo đó, ngoài những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của luật Lao động, cán bộ, giáo viên, học sinh người dân tộc Khmer còn được nghỉ Tết Chol Chnăm Thmây 1 ngày. 

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh bất ngờ, lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT Kiên Giang cho học sinh nghỉ học. Trường hợp thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của giáo viên, học sinh, lãnh đạo các đơn vị, trường học có thể cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo lãnh đạo địa phương và Sở GD-ĐT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.