Học sinh không đeo khẩu trang khi đi học trở lại có nguy hiểm?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
09/11/2021 13:48 GMT+7

Đại diện Bộ Y tế cho biết khi học sinh đi học trở lại, trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, hầu hết các trường đều cho rằng không đeo khẩu trang sẽ rất nguy hiểm.

Để đảm bảo phòng chống dịch, nhiều trường sẽ vẫn yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đi học trở lại

MỸ QUYÊN

Chiều qua 8.11, Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các trường thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1583 ngày 7.4.2020 của Bộ GD-ĐT. Theo đó, trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, không áp dụng giãn cách trong lớp học, nhưng cần hạn chế tiếp xúc giữa các lớp.

Dịch vẫn phức tạp, nguy hiểm nếu bỏ khẩu trang

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), ông Nguyễn Duy Tâm nhìn nhận dù học sinh được đi học trở lại thì điều đó không có nghĩa dịch Covid-19 đã hoàn toàn kết thúc nên vẫn không được lơ là quy tắc 5K.

Ông Tâm lưu ý: "Ở nhiều tỉnh thành, dịch Covid-19 vẫn còn rất phức tạp với các biến thể nguy hiểm, diễn biến khó lường chứ không như thời kỳ đầu dịch mới xuất hiện. Thời gian gần đây, nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn bị lây nhiễm, thậm chí bị trở nặng và tử vong, nên chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận. Nếu học sinh đi học trở lại thì nhà trường vẫn sẽ yêu cầu các em đeo khẩu trang đầy đủ vì khẩu trang vẫn là biện pháp hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Chúng ta đi đâu cũng cần phải đeo khẩu trang, đó cũng là khuyến cáo của Bộ Y tế, nên dù công văn của Bộ GD-ĐT không bắt buộc thì nhà trường vẫn thực hiện 5K để đảm bảo an toàn cho học sinh".

Ngoài việc đeo khẩu trang, ông Tâm cho biết nhà trường cũng sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khác như theo dõi y tế, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh khử khuẩn phòng ốc, chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng nếu không may có học sinh là F0...

Đối với học sinh trung học, việc đeo khẩu trang hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng với học sinh tiểu học, liệu có cần thực hiện?

Cô Hà Thị Phương Thanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám (Q.7, TP.HCM), cho rằng bỏ khẩu trang là không hợp lý. "Học sinh tiểu học còn nhỏ nên yêu cầu các con phải giữ khoảng cách theo quy định là rất khó. Nhưng khẩu trang thì các con vẫn phải đeo vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Trường sẽ trao đổi với phụ huynh về việc chuẩn bị khẩu trang cho học sinh, nhắc nhở các con về ý thức phòng dịch như thường xuyên rửa tay sát khuẩn", cô Thanh chia sẻ.

Đeo khẩu trang giúp ngăn chặn virus

MỸ QUYÊN

Theo cô Thanh, thời gian đầu đi học trở lại, trường sẽ chỉ tổ chức học một buổi, không học bán trú và đợi khi tình hình ổn định mới tính đến việc thực hiện bán trú.

Bên cạnh đó, cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM), cho biết trường sẽ khuyến khích học sinh đeo khẩu trang vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm.

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ yêu cầu giữ khoảng cách giữa lớp này với lớp kia, không tổ chức sinh hoạt tập thể, chuẩn bị phòng cách ly và phối hợp với y tế địa phương để sẵn sàng cho các tình huống liên quan đến Covid-19", cô Hương thông tin thêm.

Xuất hiện học sinh bị nhiễm Covid-19 trong lớp học ở TP.HCM

Học sinh mầm non sẽ như thế nào?

Đối với lứa tuổi mầm non, việc đảm bảo thực hiện 5K khi đi học là khó khăn nhất.

Cô Lê Ái Sơn Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Mặt trời nhỏ (Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết: "Chúng ta khó có thể bắt trẻ mầm non đeo khẩu trang trong một thời gian dài. Chính vì thế, chúng tôi phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch khác, nhất là khi tổ chức bán trú.

Theo kế hoạch, trường sẽ tách lớp, thay vì 30 - 35 bé/ lớp như trước đây, thì sẽ chia lại thành 20 - 25 bé/lớp; khi ăn, ngủ cũng sẽ đảm bảo giãn cách cho trẻ. Trường sẽ thực hiện đầy đủ các tiêu chí trong bộ tiêu chí an toàn phòng dịch Covid-19 cho trường học mà UBND TP.HCM đã ban hành, trong đó có yêu cầu về phòng ốc, khoảng cách, số lượng trẻ, đo nhiệt độ, vệ sinh thực phẩm...".

Trẻ mầm non sẽ khó thực hiện việc đeo khẩu trang suốt buổi học

N.L

Theo ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục Q.6, khi được tổ chức đi học trở lại, trước mắt các trường tiểu học và mầm non trong quận sẽ học một buổi, sau đó mới tùy vào tình hình thực tế mới từ từ chuyển sang bán trú.

"Học sinh tiểu học sẽ đeo khẩu trang và chỉ tháo ra trong lúc ăn trưa, nghỉ trưa. Với học sinh mầm non, khẩu trang có thể khó thực hiện, vì vậy trường phải thực hiện tốt kiểm tra sức khỏe đầu vào, giáo viên hướng dẫn các bé vệ sinh cá nhân, thường xuyên theo dõi trẻ để sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường nhằm xử lý kịp thời. Các trường phải lập kế hoạch cụ thể khi đón học sinh trở lại", ông Uyên chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.