Học sinh huyện miền núi Minh Hóa nghỉ học do mưa lũ chia cắt

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
07/10/2020 16:00 GMT+7

Cuối giờ sáng nay 7.10, một số trường học trên địa bàn H.Minh Hóa, Quảng Bình đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào đầu giờ chiều nay 7.10, đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Minh Hóa cho hay sáng 7.10, học sinh vẫn đi học. Đến khoảng 10 giờ thì một số trường cho học sinh nghỉ học vì nước lũ lên nhanh.

Mưa lớn dữ dội sẽ gây lũ lụt lịch sử tại miền Trung

Theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện, phòng đã thông báo cho học sinh toàn huyện nghỉ học từ chiều 7.10; học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS số 2 Trọng Hóa ở lại trường để đảm bảo an toàn.
Được biết, toàn H.Minh Hóa có hơn 14.100 học sinh bậc tiểu học và THCS học tại 51 trường.
Trong 2 ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập lũ cục bộ, chia cắt nhiều địa bàn, nhất là các địa bàn miền núi. Tại Minh Hóa, mưa lớn khiến nước từ các con sông suối đổ về dữ dội, gây ngập, chia cắt nhiều tuyến đường trong sáng 7.10, như đường về xã Xuân Hóa, xã Minh Hóa và một số bản của xã Thượng Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.