Học sinh háo hức trở lại trường sau nửa năm học trực tuyến

17/02/2022 16:00 GMT+7

Đến nay, các địa phương trên toàn quốc đã và đang chào đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch Covid-19. Hầu hết học sinh, phụ huynh, giáo viên… rất hào hứng với dịp “tựu trường” trong thời kỳ bình thường mới.

Ngày “tựu trường” đặc biệt

Những ngày giữa tháng 02.2022 đánh dấu thời điểm kết thúc của giai đoạn học trực tuyến kéo dài, khiến nhiều học sinh tại TP.HCM không khỏi phấn khích. “Yeah, từ tuần sau con được đến trường để học rồi”, bé Thiên Thiên (TP.HCM) reo lên, báo tin cho phụ huynh sau khi được cô chủ nhiệm thông báo lịch học trực tiếp tại trường. Theo chị Kiều Trang (mẹ bé Thiên Thiên), cả bé lẫn ba mẹ đều thấy háo hức với tin đi học lại: “Thời gian học trực tuyến tại nhà vừa rồi khiến vợ chồng mình trăn trở rất nhiều vì thấy con chỉ quanh quẩn bên chiếc máy tính, kém hoạt bát hơn trước. Nghe tin sắp đi học trở lại, cả gia đình đều vui mừng.”

Chị Kiều Trang cũng cho biết, để nâng cao thể lực của con giúp đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi sắp tới, chị đã lên kế hoạch cho việc bổ sung dinh dưỡng và năng lượng thông qua các bữa chính, bữa phụ hàng ngày. Đồng thời, chị không quên dặn dò con năng vận động khi đến lớp và tích cực tham gia các hoạt động thể thao trường học khi có thể.

Chị Kiều Trang (TP.HCM) lên kế hoạch cho việc bổ sung dinh dưỡng và năng lượng để nâng cao thể lực của con, giúp đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi sau khi trở lại trường.

Trở lại trường cũng là niềm vui của cô Thanh Mai - giáo viên một trường tiểu học tại TP.HCM. “Sau thời gian dài chỉ quanh quẩn ở nhà dạy trực tuyến, tôi rất nhớ những tiết dạy tại lớp với các em học sinh. Chính bản thân mình cũng trở nên thụ động khi làm việc tại nhà, nên tôi rất hiểu những thiệt thòi mà các em phải trải qua. Các em cần được thỏa sức vận động để phát triển về thể chất, cũng như cần tương tác với thế giới xung quanh để góp phần hình thành cảm xúc, nhân cách”, cô Mai chia sẻ.

Trẻ cần được thỏa sức vận động để phát triển về thể chất, cũng như cần tương tác với thế giới xung quanh để góp phần hình thành cảm xúc, nhân cách.

Chương trình “tiếp năng lượng trở lại trường” thiết thực

Có thể nói, việc tổ chức cho học sinh các khối trên toàn quốc trở lại trường học là sự kiện lớn được cả xã hội quan tâm sau Tết nguyên đán. Trong đó các doanh nghiệp cũng đã có những hoạt động thiết thực, chung tay làm nên ngày đến lớp vui vẻ, năng động cho trẻ.

Các em học sinh Trường tiểu học Phong Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM) háo hức với phần quà “Tiếp năng lượng trở lại trường của Nestlé MILO trong ngày đầu tiên đi học lại

Trong dịp “tựu trường” đặc biệt của các em học sinh, nhãn hàng Nestlé MILO đã và đang đồng hành cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai chương trình “Tiếp năng lượng trở lại trường” tại các trường học ở TP.HCM và Hà Nội, cũng như tại các siêu thị trên toàn quốc. Sẽ có hơn 2,5 triệu hộp sữa MILO được nhãn hàng gửi tặng để tiếp thêm năng lượng cho các bạn nhỏ thỏa sức học tập và vui chơi.

Dự kiến sẽ có hơn 2,5 triệu hộp sữa được Nestlé MILO gửi tặng để tiếp thêm năng lượng cho các bạn nhỏ thỏa sức học tập và vui chơi.

Xuyên suốt các đợt giãn cách xã hội vì Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021, Nestlé MILO cũng là nhãn hàng tích cực đồng hành cùng các phụ huynh để giúp trải nghiệm học tập, vui chơi tại nhà của trẻ luôn năng động và hiệu quả. Nhãn hàng triển khai các chương trình “Ở nhà nhưng đừng ở yên”, “Trại hè năng lượng trực tuyến”, “Việt Nam năng động khắp nơi” để cổ vũ, khuyến khích các em vận động thể chất và duy trì năng lượng.

Trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, Nestlé MILO sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tài trợ thể thao để mang đến những sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng thế hệ Việt Nam năng động và khỏe mạnh. Mới đây vào tháng 12.2021, Nestlé Việt Nam và Hội Thể thao học sinh Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026.

Trong những tuần lễ đầu tiên đến lớp, các giáo viên và nhà trường trao trực tiếp đến các em học sinh 150.000 bộ quà tặng “Bảo bối năng lượng” gồm 1 lốc sữa lúa mạch MILO 115ml và bộ khẩu trang y tế. Chương trình còn triển khai hoạt động ưu đãi hấp dẫn tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Chỉ trong ngày 19.2, khách hàng với hóa đơn bất kỳ trên hệ thống siêu thị trên toàn quốc sẽ nhận miễn phí 1 lốc sữa lúa mạch MILO 115ml.

Nếu không thể đến tham gia chương trình tại hệ thống siêu thị, phụ huynh có thể đăng ký thành viên trên trang web của Nestlé MILO tại đây để cùng MILO tiếp năng lượng trở lại trường cho con với phần quà tặng tương ứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.