Học sinh Hàn Quốc đòi chính phủ trả hàng tỉ đồng vì thu bài sớm 90 giây

Ngọc Long
Ngọc Long
23/12/2023 11:28 GMT+7

Nhóm học sinh Hàn Quốc tại thủ đô Seoul đã đệ đơn kiện chính phủ sau khi giáo viên ở kỳ thi tuyển sinh ĐH bấm chuông kết thúc giờ làm bài sớm hơn 90 giây.

Học sinh Hàn Quốc đòi chính phủ trả hàng tỉ đồng vì thu bài sớm 90 giây- Ảnh 1.

Thí sinh Hàn Quốc tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, được cho là một trong những kỳ thi cạnh tranh và áp lực nhất thế giới

AFP

Nhiều thí sinh phải bỏ thi

Hàn Quốc là một trong những nước có tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH tương tự Việt Nam. Có tên Suneung, kỳ thi này kéo dài 8 giờ trong một ngày, gồm nhiều bài thi liên tiếp ở các môn học như quốc ngữ, toán, lịch sử, tiếng Anh... Dù quy mô ở cấp quốc gia, song Suneung cũng nhiều lần vướng phải tranh cãi như ra đề sai, hay mới đây nhất là kết thúc giờ làm bài sớm hơn quy định.

Cụ thể, 39 học sinh Hàn Quốc tại điểm thi Trường trung học Kyungdong (Seoul) ngày 19.12 đã đệ đơn kiện chính phủ vì chuông báo hết giờ môn thi đầu tiên reo sớm hơn 90 giây, hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Theo Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, lỗi được xác định là do giáo viên phụ trách bấm nhầm. Hãng luật đại diện nhóm thí sinh nói thêm giáo viên này dùng thiết bị riêng thay vì đồng hồ do nhà nước chỉ định.

Sau khi nhận ra sai sót, hội đồng thi đã trả lại bài cho thí sinh trong giờ ăn trưa, cho phép các em tiếp tục trong 90 giây nhưng không được thay đổi đáp án đã chọn trước đó. Tuy nhiên, nhóm thí sinh cho rằng sự cố này khiến họ không thể làm bài trọn vẹn ở môn thi đầu, và việc kiểm tra lại tốn gần một nửa giờ ăn trưa cũng ảnh hưởng đến những môn thi tiếp theo. Một số em cũng quyết định bỏ thi.

Vì sai sót của hội đồng thi ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả làm bài, nhóm thí sinh yêu cầu chính phủ bồi thường 20 triệu won/người (373 triệu đồng), lấy đó làm phí trang trải cho một năm học để thi lại. Như vậy, tổng tiền cần bồi thường lên đến hơn 14,5 tỉ đồng. Cũng theo hãng luật đại diện, sau hơn một tháng kể từ khi sự cố xảy ra, cơ quan giáo dục địa phương vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời xin lỗi hay giải thích nào.

Áp lực nặng nề với học sinh

Đây không phải lần đầu thí sinh phản ứng vì bị thu bài sớm hơn quy định. Trước đó, vào năm 2020, sự cố tương tự từng diễn ra tại một điểm thi khác ở Seoul. Các thí sinh và phụ huynh khi ấy đã đệ đơn kiện chính quyền, yêu cầu bồi thường 8 triệu won/người vì chuông reo sớm hơn 3 phút. Cuối cùng, nhóm này thắng kiện đã với mức bồi thường giảm còn 7 triệu won (130 triệu đồng), theo phán quyết của tòa án hồi tháng 4.

Học sinh Hàn Quốc đòi chính phủ trả hàng tỉ đồng vì thu bài sớm 90 giây- Ảnh 2.

Giáo viên và học sinh tại Trường trung học Gwangnam (Seoul) cổ vũ các thí sinh trước thềm kỳ thi Suneung năm 2023

THE KOREA HERALD

Các vụ việc trên phản ánh áp lực nặng nề đè lên vai thanh thiếu niên Hàn Quốc, những người phải tham gia kỳ thi Suneung hằng năm được ví như "đấu trường sinh tử" sau khi dành hàng giờ đồng hồ tại các trung tâm dạy thêm. Và chỉ những ai đạt điểm cao nhất mới giành được suất vào các trường ĐH hàng đầu, con đường được cho là tốt nhất để có công việc lý tưởng trong các tập đoàn lớn, tờ The Guardian nhận định.

Kết quả thi Suneung cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến địa vị xã hội của thí sinh trong tương lai, thậm chí cả triển vọng hôn nhân. Một số thí sinh thi lại nhiều lần để vào được trường ĐH mơ ước. Và hệ thống giáo dục cực kỳ cạnh tranh của Hàn Quốc được cho là nguyên nhân chính khiến tình trạng trầm cảm và tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Để thí sinh thuận lợi đến điểm thi và hoàn toàn tập trung vào bài thi, hằng năm chính phủ Hàn Quốc đều thực hiện các biện pháp đặc biệt như mở cửa sàn chứng khoán và nhà máy muộn hơn, hay cấm các chuyến bay cất và hạ cánh trong phần thi nghe của bài kiểm tra tiếng Anh. Thí sinh trễ giờ cũng có thể yêu cầu cảnh sát chở trực tiếp đến điểm thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.