Học sinh giỏi tăng đột biến ?

30/03/2021 08:19 GMT+7

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố tại TP.HCM năm 2021 chỉ tổ chức cho các lớp cuối cấp (lớp 9 và 12). Nhìn vào bảng thành tích có thể thấy tăng đột biến so với các năm trước.

Theo số liệu từ Sở GD-ĐT TP.HCM, số lượng học sinh giỏi năm học này hơn 6.000, tăng khoảng 2.000 học sinh so với các năm trước. Trong đó lớp 9 có 2.400 học sinh đạt giải, lớp 12 có hơn 3.600 em đạt giải. Tổng số học sinh đạt giải nhất là hơn 1.000 em. Đây là số lượng nhiều nhất từ 5 năm trở lại đây của kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Thống kê 5 năm học gần nhất, từ 2016 đến 2020, số lượng học sinh giỏi cả hai khối 9 và 12 tại TP.HCM năm nay tăng khoảng 50%.
Phía Sở GD-ĐT cho rằng số lượng học sinh giỏi tăng do các trường đăng ký học sinh tham gia thi nhiều hơn. Hiện nay khi nhiều trường đại học đưa diện học sinh giỏi (lớp 12) vào quy chế tuyển sinh riêng của trường mình, và Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quy định trao giải thưởng khá cao cho học sinh đạt giải nhất, (tiểu học là 5 triệu đồng, THCS là 10 triệu đồng và THPT là 12 triệu đồng) thì nhiều học sinh quan tâm đến kỳ thi học sinh giỏi hơn.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều giáo viên, số lượng giải thưởng khá lớn nhưng chất lượng của kỳ thi năm nay chưa cao, chưa như mong muốn. Lý do là cơ cấu giải thưởng quá nhiều (theo quy định cuộc thi, không quá 60% số học sinh tham gia đạt giải) nên làm “loãng” chất lượng kỳ thi. Một phần nữa là nhiều học sinh giỏi thật sự chưa “mặn mà” với kỳ thi này nên không tham gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.