Học sinh giỏi quốc gia cao nhất trước đến nay, Phú Yên chi thưởng 85 triệu đồng

01/02/2024 20:23 GMT+7

Ngày 1.2, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên dương, khen thưởng 34 học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh Phú Yên có 34/64 học sinh dự thi đoạt giải, gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 16 giải ba, 14 giải khuyến khích.

Trong đó, có 29 học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP.Tuy Hòa), 1 học sinh Trường THPT Duy Tân (TP.Tuy Hòa), 1 học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (H.Tây Hòa); 1 học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (H.Sơn Hòa); 1 học sinh Trường THPT Trần Phú và 1 học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (H.Tuy An).

Học sinh giỏi quốc gia cao nhất trước đến nay, Phú Yên chi thưởng 85 triệu đồng- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên trao thưởng cho các học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024

NGÂN TRẦN

Từ kết quả học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Phú Yên có 1 học sinh đoạt giải nhất môn tin học được vào đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, bày tỏ niềm vui khi đây là năm đầu tiên tỉnh có số lượng học sinh đoạt giải nhiều nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Học sinh giỏi quốc gia cao nhất trước đến nay, Phú Yên chi thưởng 85 triệu đồng- Ảnh 2.

Học sinh Bùi Nguyễn Đức Trọng, giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn tin học

NGÂN TRẦN

Học sinh giỏi quốc gia cao nhất trước đến nay, Phú Yên chi thưởng 85 triệu đồng- Ảnh 3.

Trao khen thưởng cho 3 học sinh đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

NGÂN TRẦN

Dịp này, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên chi 85 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để khen thưởng cho các học sinh đoạt giải. Theo đó, giải nhất được 8 triệu đồng, giải nhì được 5 triệu đồng, giải ba được 3 triệu đồng và giải khuyến khích 1 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.