Học sinh BVIS HCMC giành học bổng toàn phần tại ĐH York, Canada

19/11/2019 09:00 GMT+7

Với thành tích và hồ sơ cá nhân ấn tượng, Ngô Thanh Nhã (Kaysie) là 1 trong 3 học sinh trên thế giới giành trọn học bổng toàn phần International Entrance Scholarship of Distinction giá trị $140,000 cho 4 năm học tại ĐH York trong năm 2019.

Chính thức tốt nghiệp niên khóa 2018 - 2019 tại Trường quốc tế Anh Việt BVIS TP.HCM vào tháng 6.2019 vừa qua, Thanh Nhã hiện tại đang bận rộn cùng hành trình học tập tiếp theo của mình tại Toronto, Canada. Lựa chọn ngành Quản lý y tế, Thanh Nhã vô cùng háo hức về những trải nghiệm học tập tại ĐH York nói riêng và đất nước Canada nói chung.
Việc Thanh Nhã giành được học bổng của York thực sự không phải là điều bất ngờ lớn đối với bạn bè và thầy cô tại BVIS.
Cô bạn sở hữu điểm số nổi bật trong kỳ thi Tú tài Anh A Level năm 2019 với điểm A* cho môn Toán và 3 điểm A cho môn Văn, Toán nâng cao, Vật lý cùng kết quả IELTS 8.0 và SAT 1500. Trong suốt quá trình học tại BVIS TP.HCM – Trường quốc tế Song ngữ danh tiếng thuộc Tổ chức Giáo dục Nord Anglia, Thanh Nhã cũng đã nắm vai trò lãnh đạo trong nhiều hoạt động tại trường cũng như các dự án cộng đồng bên ngoài.
Nằm trong top những học sinh nổi bật của trường, nhưng ít ai biết rằng Thanh Nhã từng có thời gian nhút nhát và thu mình trước cái bóng quá lớn của chị gái - vốn sở hữu thành tích ấn tượng không kém tại BVIS trước đó.
Thanh Nhã (thứ 4 từ phải qua) cùng thầy Stuart Reid và bạn bè trong một tiết học

Thanh Nhã (thứ 4 từ phải qua) cùng thầy Stuart Reid và bạn bè trong một tiết học

Thanh Nhã chia sẻ: “Chị em thực sự là một học sinh xuất sắc. Em luôn ngưỡng mộ chị nhưng em cũng tự tạo ra một sức ép vô hình trước những gì chị ấy đạt được. Thời gian đầu học tại BVIS, em rất khép kín và thầy Stuart Reid - giáo viên chủ nhiệm của em lúc đó đã nhanh chóng nhận ra điều này. Thầy đã dành nhiều thời gian trò chuyện cùng em và giúp em hiểu ra rằng thay vì cố gắng vượt qua chị gái, em nên nỗ lực khám phá nhiều hơn về bản thân để hiểu được mình thực sự đam mê và mong muốn điều gì”.
Tâm sự này của tuổi mới lớn được Thanh Nhã truyền tải một cách thú vị thông qua nội dung cuốn sách được xuất bản vào năm 2018 với tựa đề là Big Brother’s Shadow – tạm dịch Cái bóng của anh Hai. Được lựa chọn và xuất bản bởi dự án Friends to Friends, cuốn sách gửi gắm thông điệp ý nghĩa về việc tôn trọng sự khác biệt của từng đứa trẻ không chỉ phù hợp đối với lứa tuổi học sinh mà còn với các bậc phụ huynh.
Nhận được sự khuyến khích từ nhà trường cùng với niềm đam mê vốn có với các hoạt động cộng đồng, Thanh Nhã cùng bạn bè tại BVIS đã tích cực tham gia vào nhiều dự án xã hội lớn.
Thanh Nhã cùng các em học sinh BVIS đóng góp ý tưởng trong câu lạc bộ ngoại khóa

Thanh Nhã cùng các em học sinh BVIS đóng góp ý tưởng trong câu lạc bộ ngoại khóa

Tại BVIS, Thanh Nhã và bạn bè cùng khối lớp đã nghiên cứu và được chọn vào một trong số ít nhóm học sinh trên thế giới vận hành Câu lạc bộ Launch X với mục tiêu đưa ứng dụng STEM vào các dự án start-up có ích cho cộng đồng.
Thanh Nhã cũng đã tổ chức các lớp định hướng trực tuyến để trau dồi các kỹ năng cần thiết cho các em học sinh từ lớp 7 tới lớp 11 tại trường. Một dự án nổi bật khác Thanh Nhã đã tham gia là đại sứ truyền thông cho dự án triển lãm Have A Heart, thực hiện từ năm 2017 với 1.000 tác phẩm nghệ thuật của tập thể học sinh BVIS gây quỹ cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh và cần được phẫu thuật khẩn cấp.
Với các thành tích xuất sắc, Thanh Nhã đã giành được cơ hội tham gia Hội nghị Cấp cao của UNICEF tại TP.New York - nơi em hòa mình cùng các đại diện từ 66 trường thành viên tổ chức Nord Anglia trên toàn thế giới ngay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để cùng thảo luận và hiểu biết sâu sắc hơn về những mục tiêu và giải pháp bền vững của UNICEF trong một môi trường quốc tế thực thụ.
Thanh Nhã tham dự Hội nghị Cấp cao UNICEF tại TP.New York năm 2018

Thanh Nhã tham dự Hội nghị Cấp cao UNICEF tại TP.New York năm 2018

Bên cạnh hồ sơ ứng tuyển nổi bật, Thanh Nhã nghĩ rằng điều thuyết phục ĐH York đồng ý trao học bổng cho em nằm ở câu chuyện tìm lại sự tự tin và hoàn thiện bản thân xuyên suốt hành trình học tập.
“Những năm tháng rèn luyện tại bậc trung học thật sự đã giúp em trưởng thành rất nhiều cũng như định hình được tinh thần và tính cách của mình. Trường BVIS mang tới rất nhiều cơ hội độc đáo giúp học sinh khám phá nhiều hơn về bản thân. Từ những trải nghiệm đặc biệt này ở trường, em đã tìm ra được đam mê trong ngành Quản lý Y tế và em tin rằng những kỹ năng em đã rèn luyện bấy lâu ở BVIS sẽ là nền tảng vững chắc cho quá trình học tập tu dưỡng ở ĐH York trong tương lai”, Thanh Nhã Ngô (Kaysie), cựu học sinh BVIS niên khóa 2018-2019 chia sẻ.

BVIS HCMC - Unlock your child's potential - Đánh thức tiềm năng ở mỗi học sinh

Để tìm hiểu thêm về Trường quốc tế Anh Việt BVIS TP HCM, vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh qua số điện thoại 028.3758 0710 (gặp cô Yến hoặc cô Tiên).
Trường quốc tế Anh Việt BVIS TP.HCM
Địa chỉ: Số 44-46 đường số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.