Học sinh bức xúc trường ĐH điện thoại 'tư vấn' nộp hồ sơ, Sở GD-ĐT nói gì?

Quế Hà
Quế Hà
11/05/2023 12:55 GMT+7

Trước thực tế có cơ sở giáo dục ĐH chỉ đạo nhân viên gọi điện thoại để 'tư vấn' nộp hồ sơ xét tuyển, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận khẳng định: 'Không nên gọi điện thoại tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 thời điểm này '.

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên sáng 11.5, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, cho biết ông khá bất ngờ trước thông tin một cơ sở giáo dục ĐH đã chỉ đạo nhân viên, giáo viên gọi điện thoại cho học sinh lớp 12 để "tư vấn" nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH.

Ông Thái cho biết: "Thời điểm này đang là cao điểm mùa ôn thi của học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Do vậy, nhà trường và cả phụ huynh cần tạo điều kiện tốt nhất để các em tập trung ôn thi nhằm đạt kết quả tốt nhất". 

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận lưu ý: "Việc gọi điện cho học sinh lớp 12 để tư vấn tuyển sinh thời điểm này là không nên, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các em trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 6 tới".

Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo các trường THPT trong tỉnh, nếu tổ chức tư vấn tuyển sinh ĐH cho học sinh trường mình thì phải chọn thời điểm phù hợp và tổ chức tập trung tại trường để mang lại hiệu quả tích cực.

Không nên gọi điện thoại 'tư vấn' tuyển sinh cho học sinh lớp 12 thời điểm này - Ảnh 1.

Thời điểm này, học sinh lớp 12 nỗ lực ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 vào tháng 6 tới

ĐÀO NGỌC THẠCH


Tư vấn theo kiểu gây áp lực 

Trước đó, phóng viên Báo Thanh Niên nhận được thư của một học sinh lớp 12 (xin giấu tên) phản ánh một cơ sở giáo dục ĐH ở tỉnh Bình Thuận gọi điện thoại cho em để "tư vấn" xét tuyển. Học sinh lớp 12 cho biết những cuộc gọi tư vấn tuyển sinh (kể cả cuộc gọi cho phụ huynh) vào thời điểm này rất dễ gây áp lực cho em và làm mất tập trung trong việc học.

Học sinh này cho biết thêm: "Cứ hết ngày này sang ngày khác, em lại nhận được cuộc gọi bằng các số điện thoại khác nhau. Thật sự em rất mệt mỏi vì vấn đề này và xin để cho em được yên tĩnh, chuyên tâm ôn thi".

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo của cơ sở giáo dục ĐH trong thư của học sinh thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên gọi điện thoại cho từng học sinh để tư vấn xét tuyển. Tuy nhiên việc học sinh lớp 12 phản ánh "bị gọi nhiều lần", lãnh đạo này bác bỏ và nói: "Mới chỉ gọi một lần còn chưa hết học sinh".

Hiệu trưởng một trường THPT tại TP.Phan Thiết, cho biết trường này cũng vừa nhận được đề nghị xin cho tiếp cận với học sinh lớp 12 trong khoảng 1 giờ vào buổi chiều để tư vấn tuyển sinh. "Chúng tôi chỉ đồng ý cho phép gặp học sinh khoảng 15-20 phút thôi và phải có sự đồng ý của Sở GD-ĐT mới được", hiệu trưởng nói.

Hiệu trưởng cho biết thêm, thời điểm này là "giờ vàng" để học sinh tập trung ôn thi, nên nhà trường không tổ chức bất cứ hoạt động gì ngoài việc ôn luyện kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp diễn ra.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, tỉnh này có 28 trường THPT, trong đó 26 trường công lập. Dự kiến năm nay, tỉnh có khoảng 13.000 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 27.6 tới tại 27 điểm thi, bao gồm cả điểm thi đảo Phú Quý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.