Học làm người từ sách

24/02/2012 10:02 GMT+7

Mang nhiều triết lý sống, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa cùng góc nhìn hướng thiện, sách kỹ năng sống, dạy làm người đã dần khẳng định vị trí rất riêng trong văn hóa đọc.

Mang nhiều triết lý sống, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa cùng góc nhìn hướng thiện, sách kỹ năng sống, dạy làm người đã dần khẳng định vị trí rất riêng trong văn hóa đọc.

Sách kỹ năng sống đã có được một dòng chảy từ rất lâu nhưng có lẽ đến thời điểm này mới thấy rõ nhất vai trò và tác động của dòng sách này khi ít nhiều đã tạo được những hiệu ứng xã hội tích cực. Các đơn vị xuất bản cũng đã chú tâm cho phát hành nhiều đầu sách dành cho từng lứa tuổi. Nhiều cuốn sách dạy làm người cũng đã bắt đầu có tên các tác giả Việt Nam – thay vì chỉ là những câu chuyện, tác phẩm được chuyển ngữ từ nước ngoài như trước đây.

Cẩm nang sống không lỗi thời

Không phải chiếm số lượng áp đảo các thể loại khác nhưng sách kỹ năng sống, dạy làm người, lời hay ý đẹp đã có một vị trí nhất định trên các kệ sách. Cùng với những bộ sách, tác phẩm đã khẳng định được giá trị vượt thời gian: Hạt giống tâm hồn, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Đắc nhân tâm … thì càng ngày thị trường sách càng có thêm sự góp mặt của rất nhiều đầu sách học làm người có giá trị.

 


Một số đầu sách kỹ năng sống được phát hành thời gian gần đây

NXB Trẻ vừa cho ra mắt loạt sách Lắng nghe cuộc sống, Trái tim mách bảo (chuyển ngữ từ tác phẩm Follow your heart của tác giả Susanna Tamaro) - một trong những tác phẩm được đánh giá ăn khách nhất nước Ý trong thế kỷ XX và đã được chuyển ngữ sang 40 thứ tiếng. Bằng câu chuyện của người bà dành cho đứa cháu nhỏ, Follow your heart dẫn dắt người đọc đi theo hành trình của đứa cháu, cũng là cùng lắng nghe những lời dạy của nhân vật người bà từ lúc còn sống cho đến khi đã khuất. “Đọc để thấu hiểu tại sao người mà ta yêu thương nhất cũng là người làm ta bị tổn thương nhiều nhất” là ý nghĩa cao nhất mà tác phẩm Follow your heart muốn giải mã cùng độc giả.

Cùng thời điểm, Nhã Nam giới thiệu bộ 3 cuốn sách về cuộc sống-tình yêu: Hãy lạc quan để vui sống, Cảm ơn cuộc đời, Honey- love you. Chứa đựng những thông điệp ngắn gọn cùng nhiều mẩu chuyện cảm động, bộ sách này cũng có thể được xem là cẩm nang sống đầy ý nghĩa. NXB Trẻ cho biết vào tháng 3 tới đây cũng sẽ tiếp tục cho ra mắt bộ sách dạy làm người gồm các tựa: Thuật xử thế của người xưa, Cái dũng của thánh nhân, Một nghệ thuật sống…

Dù chưa hình thành được một dòng sách kỹ năng sống riêng của các tác giả Việt nhưng có thể kỳ vọng từ dấu ấn của những tác phẩm mở đường.

Dù “sách tâm hồn” không phải là điều còn quá mới mẻ nhưng những cuốn sách thể loại này càng lúc càng được khẳng định giá trị và chưa bao giờ lỗi thời trên thị trường sách Việt. Không phải ngẫu nhiên mà những đầu sách kỹ năng sống best-seller của thế giới phát hành tại Việt Nam bị giới làm sách lậu “ráo riết” săn lùng hoặc bị nhiều đơn vị làm sách cho in vi phạm bản quyền. Sức hút của sách học làm người và giá trị vượt thời gian của nhiều đầu sách đã được minh chứng rất rõ. Các nhà làm sách cũng rất nhanh nhạy khi chọn chuyển ngữ những đầu sách hợp thời đại và mở rộng cho nhiều đối tượng. Tủ sách khai trí của Công ty Sách DT Books đề cập những vấn đề mang tầm vĩ mô, thiên về kinh tế -giáo dục, NXB Kim Đồng khai thác cẩm nang sống cho tuổi teen, NXB Trẻ cũng có nhiều cuốn sách dành cho tuổi mới lớn…

Sách Việt cho độc giả Việt

Nhiều năm trước đây, sách kỹ năng sống gần như chỉ là “cuộc đồng diễn” của những tác giả nước ngoài. Khởi từ thành công vang dội của tủ sách Hạt giống Tâm hồn, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News liên tục cho ra mắt độc giả nhiều đầu sách chuyển ngữ thu hút khác. Nhưng mãi đến khi cuốn sách Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm - trong dự án Hiểu về trái tim - ra đời, mới tạm có thể đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho thể loại sách kỹ năng sống “made in Việt Nam”. Trước đó vẫn có lác đác một số sách học làm người do tác giả Việt viết, biên soạn nhưng không mấy tạo được hiệu ứng. Hiểu về trái tim với góc nhìn gần như thẩm thấu được tất cả giá trị, mọi ngóc ngách trong tâm hồn con người với những kiến giải, thấu đáo đã khiến tác phẩm có sức lay động sâu sắc. Cùng với dự án nhân đạo, Hiểu về trái tim cũng đã tạo được những hiệu ứng xã hội đáng kể trong cộng đồng.

Đầu năm 2012, hai tác giả Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy (với bút danh chung Phạm Lữ n) đã có buổi giao lưu giới thiệu cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn ấn hành), thu hút nhiều người trẻ đến tham dự. Cuốn sách với câu hỏi mở “nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?” đã có những lý giải, dẫn dắt câu chuyện cùng những đúc kết sâu sắc từ trải nghiệm của người đi trước.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.