Học kinh tế, sao có người thu nhập chỉ 5 triệu đồng, người 50 triệu đồng?

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
04/03/2021 18:01 GMT+7

Cùng học kinh tế nhưng có người ra trường loay hoay mãi mới xin được việc với mức thu nhập chỉ 5 triệu đồng, nhưng có người thu nhập tới 40-50 triệu đồng, tại sao lại khác nhau như vậy?

Trả lời câu hỏi "Học ngành kinh tế, ngân hàng ra làm sao để không thất nghiệp khi số lượng người học ngày càng nhiều?", thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cho rằng ngoài chương trình đào tạo của các trường thì thái độ của người học quyết định rất nhiều vào việc có thành công hay không.
 
Theo thạc sĩ Cao Quảng Tư, chúng ta phải đặt ra câu hỏi tại sao nhóm ngành này nhu cầu nhân sự lớn như vậy mà nhiều sinh viên học xong, ra trường lại thất nghiệp? Dĩ nhiên không chỉ riêng ngành này, nhiều ngành khác cũng xảy ra tình huống tương tự. Mà lý do theo thạc sĩ Cao Quảng Tư là do người học không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
"Đều học Quản trị kinh doanh nhưng có người kiếm công việc thu nhập 5-10 triệu đồng/tháng là đã mệt rồi nhưng có người kiếm 50-100 triệu đồng/tháng là bình thường", thạc sĩ Cao Quảng Tư nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.