Học bổng giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ

22/09/2023 06:00 GMT+7

Hơn 5 tỉ đồng từ số tiền bạn đọc hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực, vươn lên trong cuộc sống đã được trao cho các em. Hạnh phúc đến vỡ òa khi được viết tiếp ước mơ đời mình, những học trò nghèo hiếu học biết ơn học bổng "Nghị lực mùa thi" vì đã thay đổi cuộc đời mình.

Chiều 21.9, Báo Thanh Niên tổ chức trao học bổng "Nghị lực mùa thi" cho những thí sinh dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng đã vượt khó, đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thực hiện ước mơ tiếp tục được đến trường. Các em là nhân vật trong loạt bài viết Nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên đã đăng tải từ cuối tháng 5.2023, được bạn đọc giúp đỡ với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Học bổng giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ - Ảnh 1.

Trao học bổng cho các sinh viên là nhân vật trong chương trình học bổng “Nghị lực mùa thi”

Độc Lập

NÓI KHÔNG HẾT ĐƯỢC SỰ BIẾT ƠN

Cùng mẹ đến dự lễ trao học bổng từ rất sớm, Phạm Thị Mỹ Duyên, tân sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), bày tỏ: "Từ khi biết tin em được bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ một số tiền rất lớn để được đi học tiếp, em và mẹ mừng đến không ngủ được. Mấy hôm nay mẹ em toàn khóc vì hạnh phúc và biết ơn".

Cách đây mấy tháng, chúng tôi gặp 2 mẹ con Mỹ Duyên tại căn trọ ẩm thấp ở H.Bình Chánh (TP.HCM), nước mắt 2 mẹ con cứ giàn giụa khi nghĩ đến chặng đường học tập phía trước. Lúc chia tay ra về, ánh mắt của Duyên cứ theo tôi mãi. Trong ánh mắt của tuổi 18 đẹp nhất cuộc đời ấy, lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà ngay cả khi em cười vẫn không che giấu được. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi đã thấy được niềm hạnh phúc trong ánh mắt em.

Duyên xúc động nói trong nước mắt: "Em thật sự không dám tin mình nhận được nhiều sự hỗ trợ và tình yêu thương đến như vậy. Trong chặng đường sắp tới, em xin hứa sẽ cố gắng học giỏi, phấn đấu hơn nữa để không phụ tấm lòng mọi người dành cho em".

Học bổng giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao học bổng cho các gương Nghị lực mùa thi

Độc Lập

Câu chuyện về cậu học trò Trần Quang Vương (cựu học sinh Trường THPT An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM; hiện là tân sinh viên Trường ĐH RMIT) 6 tuổi đã bị mẹ bỏ rơi, "gia tài" chỉ còn một cái quần, phải đi bắt ốc, mót khổ qua đổi gạo ăn qua ngày… đã lấy đi rất nhiều nước mắt của bạn đọc Báo Thanh Niên.

Hôm nay, tại lễ trao học bổng, Vương hạnh phúc chia sẻ: "Em có nghe được câu nói của một doanh nhân: Khi chúng ta mất hết tất cả, thì điều chúng ta còn là tương lai. Và động lực của em chính là tương lai của mình. Hôm nay nhận được những sự hỗ trợ từ bạn đọc, em muốn mình phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều để thành công, sau này giúp được cho gia đình và những bạn có cùng hoàn cảnh như em".

Học bổng giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho các gương Nghị lực mùa thi

NHẬN ĐƯỢC NHIỀU NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC

Tham dự chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, bày tỏ rất xúc động trước những tấm gương, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của các học trò nghèo hiếu học.

Anh Triết chia sẻ: "Hôm nay, chính chúng ta mới là người nhận được nhiều hơn những năng lượng tích cực từ mỗi câu chuyện, nghị lực của các em. Qua đây, chúng tôi đánh giá cao sự vào cuộc của Báo Thanh Niên để cho bạn đọc, cho chúng tôi - những người đồng hành cùng học sinh, sinh viên biết được những tấm gương nghị lực để có thể cùng nhau thực hiện giấc mơ của các em. Đây cũng là ước mơ chung của đất nước và toàn xã hội".

Anh Triết cho biết học bổng hôm nay cũng chỉ là bước đầu, nên rất mong các bạn tân sinh viên sẽ tiếp tục phấn đấu vì phía trước còn nhiều khó khăn. Và làm sao tận dụng nguồn lực, tình cảm mà tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên, ngành giáo dục, các nhà hảo tâm, Báo Thanh Niên dành cho các bạn để biến nó thành kết quả học tập, thành những cố gắng và vượt qua khó khăn.

"Sau ngày hôm nay, các bạn sẽ được trao thêm những nhiệm vụ mới, là hoàn thành việc học tập của mình để đỡ đần cho cha mẹ, gia đình. Nhưng lớn hơn nữa khi được đông đảo thanh niên xem chúng ta như là những tấm gương, thì các bạn phải làm sao nỗ lực phấn đấu để luôn xứng đáng…", anh Triết nhắn gửi.

Học bổng giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ - Ảnh 4.

Giao lưu với các sinh viên là nhân vật trong chương trình học bổng “Nghị lực mùa thi”

Đồng thời, anh Triết cũng đánh giá: "Học bổng hôm nay có giá trị rất lớn so với mặt bằng chung các học bổng của chúng ta. Điều này cũng thể hiện sự kỳ vọng, niềm tin và uy tín của Đoàn - Hội, của các tổ chức thanh niên, cũng như của chương trình. Chúng tôi rất mong quý thầy cô, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành với những tấm gương này. Để làm sao các em ra trường với đầy đủ những điều kiện cần thiết để trưởng thành và đóng góp lại cho quê hương, xã hội".

Anh Triết cũng đề nghị Báo Thanh Niên tiếp tục đầu tư, phát huy qua bài báo, ngòi bút có thể lay động đến cộng đồng để những tấm gương nghị lực, những mảnh đời khó khăn không bị bỏ sót.

Đáp lại những chỉ đạo định hướng của anh Nguyễn Minh Triết, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ: "Chúng tôi xem đây là những lời động viên, khích lệ để chúng tôi cố gắng nhiều hơn trong công việc của mình, đặc biệt là trong việc tiếp sức cho những mảnh đời khốn khó, những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ vận dụng sáng tạo, đầu tư có trọng điểm, tâm sức vào các chương trình thiện nguyện của báo, đặc biệt là những chương trình vì cộng đồng, vì giới trẻ, vì những mảnh đời khó khăn, kém may mắn".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời tri ân đến toàn thể bạn đọc, nhà hảo tâm, thầy cô giáo đã âm thầm gửi những hỗ trợ cùng Báo Thanh Niên giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.

"Xin chân thành cảm ơn tấm lòng bạn đọc đã tin tưởng Báo Thanh Niên, cảm ơn Ban giám hiệu các trường đại học, trung tâm ngoại ngữ, các doanh nhân đã chung tay cùng Thanh Niên giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ. Có những bạn đọc chỉ gửi về 20.000, 30.000 đồng… tôi biết mọi người cũng nhiều khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng san sẻ khi đọc được những tấm gương nghị lực đầy xúc động trong chương trình học bổng Nghị lực mùa thi", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động bày tỏ và mong bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo trong thời gian sắp tới.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục liên hệ các Hội Sinh viên, Đoàn trường của các trường cao đẳng, đại học để gửi gắm, mong các tổ chức này tiếp tục theo dõi, dìu dắt và giúp đỡ các em về mặt tinh thần trong quá trình học cao đẳng, đại học. Với kỳ vọng chương trình học bổng "Nghị lực mùa thi" không chỉ dừng lại việc hỗ trợ các em học đại học, Báo Thanh Niên cũng sẽ tiếp tục xây dựng dữ liệu để kết nối doanh nghiệp với các em, nhằm hỗ trợ đầu ra, giúp các em có việc làm ổn định sau này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.