Học bổng Fulbright lần đầu tiên mở rộng nhiều lĩnh vực sau hơn 30 năm

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
23/12/2023 14:21 GMT+7

Nếu như hơn 30 năm nay Học bổng Fulbright chỉ cấp cho ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và kinh tế, thì bắt đầu từ năm 2025, chính sách học bổng đã mở rộng ở nhiều lĩnh vực.

Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam vừa có thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình Học bổng thạc sĩ Fulbright năm học 2025-2026 dành cho công dân Việt Nam.

Thêm nhiều ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực

Theo đó, ứng viên tốt nghiệp ĐH có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc kể từ khi tốt nghiệp ĐH đến hạn cuối nộp hồ sơ và có điểm TOEFL iBT tối thiểu là 79 hoặc IELTS 6.5, hoặc Duolingo 110, hoặc TOEFL Essentials 8.5 (bài thi tiếng Anh diễn ra sau ngày 1.4.2022).

Học bổng Fulbright lần đầu tiên mở rộng nhiều lĩnh vực sau hơn 30 năm- Ảnh 1.

Sinh viên Việt Nam với học bổng Fulbright

ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI VIỆT NAM

Điều đặc biệt là bắt đầu từ năm học 2025-2026, ngoài lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và kinh tế, phạm vi cấp học bổng Fulbright đã mở rộng sang hầu hết các lĩnh vực, bao gồm cả nghệ thuật, khoa học sinh học, kỹ thuật, khoa học vật lý, khoa học y tế và sức khỏe kiến trúc, viễn thông...

Cụ thể các lĩnh vực ngành nghề như sau:

Nghệ thuật: quản lý nghệ thuật, nghiên cứu điện ảnh và truyền hình, âm nhạc, sân khấu, kịch, nghệ thuật tạo hình.

Khoa học sinh học: nông nghiệp, khoa học cây trồng, thủy sản, sinh vật học, lâm nghiệp, khoa học thực phẩm, tài nguyên thiên nhiên, dinh dưỡng, hải dương học...

Giáo dục: giáo dục, dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác.

Kỹ thuật: kỹ thuật hàng không vũ trụ, kỹ thuật nông nghiệp/hệ sinh học, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật xây dựng và môi trường, kỹ thuật điện, khoa học và kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật dầu khí...

Khoa học y tế và sức khỏe: y khoa, sức khỏe cộng đồng, thuốc thú y.

Nhân văn: lịch sử nghệ thuật/bảo tồn/bảo tàng học, lịch sử, ngôn ngữ học, văn học, triết học, thần học/nghiên cứu tôn giáo.

Khoa học vật lý: thiên văn học, hóa học, khoa học máy tính, khoa học môi trường và sinh thái, địa chất học, khoa học biển, toán học, vật lý, số liệu thống kê.

Khoa học xã hội: nhân chủng học, khảo cổ học, khu vực nghiên cứu, tâm lý tư vấn lâm sàng, tội phạm học, nhân khẩu học, kinh tế học, địa lý, quan hệ quốc tế, khoa học chính trị, tâm lý, xã hội học.

Kinh doanh, luật, hành chính công, kiến trúc, giao tiếp, năng lượng, khoa học thông tin, báo chí, thư viện, công tác xã hội, viễn thông, biên dịch và phiên dịch, vận tải, kế hoạch vùng và đô thị.

Riêng với ứng viên ngành học kỹ thuật và khoa học vật lý, ngành học ĐH phải tương ứng hoặc có liên quan tới ngành học thạc sĩ.

Theo đó, học bổng Fulbright không yêu cầu điểm trung bình chung tối thiểu để ứng tuyển, tuy nhiên, ứng viên nên tìm hiểu kỹ yêu cầu tuyển sinh của các trường ĐH Mỹ để chắc chắn thỏa mãn yêu cầu chương trình thạc sĩ của ngành học mà ứng viên muốn theo học.

Ứng viên cần có tố chất, thành tích gì?

Để có cơ hội nhận học bổng, chương trình học bổng thạc sĩ Fulbright lưu ý ứng viên cần có thành tích học tập xuất sắc và trình độ tiếng Anh tốt; thể hiện mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể và chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa mục tiêu học tập với các mục tiêu trong tương lai thông qua các bài luận thuyết phục.

Bên cạnh đó, có kinh nghiệm làm việc đa dạng, sâu rộng trong lĩnh vực dự định học tập và hiểu rõ về lĩnh vực đó; thể hiện tiềm năng lãnh đạo thông qua việc tham gia các hoạt động học thuật, ngoại khóa, cộng đồng, phát triển chuyên môn và phẩm chất cá nhân.

Một yếu tố được đánh giá cao nữa là phải thể hiện sự cống hiến cho Việt Nam và tiềm năng tạo ra các tác động tích cực khi quay trở về, có đóng góp vào việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Mỹ và Việt Nam, thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục và văn hóa; sẵn sàng trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam.

Ứng viên nộp đơn dự tuyển trực tuyến gồm 2 bài luận, 3 thư giới thiệu, bảng điểm và bằng tốt nghiệp từ bậc ĐH trở lên, chứng chỉ TOEFL/IELTS/TOEFL Essentials/Duolingo còn giá trị sử dụng, lý lịch công việc.

Hồ sơ hoàn chỉnh cho chương trình thạc sĩ Fulbright năm học 2025-2026 phải được nộp trực tuyến tại https://apply.iie.org/ffsp2025/ trước 17 giờ ngày 1.4.2024 (giờ Việt Nam). Các ngành nghề có thể tìm hiểu tại đây.

Quy trình ứng tuyển cụ thể như sau: tháng 6-7.2024 chương trình sẽ xét duyệt hồ sơ và tuyển chọn ứng viên vào vòng phỏng vấn. Tháng 8.2024 phỏng vấn và lựa chọn ứng viên trúng tuyển.

Tháng 9-10.2024 ứng trúng tuyển thi GRE/GMAT/TOEFL iBT/IELTS, tháng 11.2024-3.2025 nộp hồ sơ vào các trường ĐH Mỹ, đến tháng 4-5.2025 có quyết định chính thức về trường mà ứng viên sẽ theo học. Tháng 5 hoặc 6.2025 chương trình phổ biến thông tin trước khi đi học cho ứng viên trúng tuyển, tháng 6-7.2025 khám sức khỏe và phỏng vấn thị thực Mỹ để tháng 7 hoặc 8 sẽ bay sang Mỹ để bắt đầu học chương trình bổng thạc sĩ Fulbright.

Theo Bộ GD-ĐT, từ năm 1992 đến nay, chương trình Học bổng Fulbright đã cấp học bổng cho gần 700 công dân Việt Nam tham gia các chương trình học thạc sĩ tại các trường ĐH Mỹ. Người nhận học bổng sẽ được tài trợ toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế trong suốt quá trình học, và vé máy bay khứ hồi cho một lượt đi và một lượt về giữa Việt Nam-Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.