Học bổng Bảo Nguyên và tâm nguyện người mẹ

21/08/2022 15:32 GMT+7

Quỹ học bổng 'Bảo Nguyên và các bạn' phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên vừa tổ chức trao 18 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Từng là học sinh của Trường THCS Hùng Vương (TP.Tuy Hòa, Phú Yên), năm 2021 Bảo Nguyên không may qua đời vì tai nạn khi đang học tiến sĩ tại Mỹ. Cậu du học sinh mất vừa tròn 25 tuổi với di nguyện cao đẹp muốn giúp đỡ những người thiếu may mắn.

Các học sinh được nhận học bổng

NHƯ QUỲNH

Thấu hiểu nỗi lòng của con, bên cạnh việc hiến tạng con cho những người cần sự sống, bà Đỗ Thị Như Mai (mẹ của anh Bảo Nguyên, hiện đang ở TP.Tuy Hòa) đã thay con thực hiện ước nguyện lập quỹ học bổng để giúp các học sinh nghèo, vượt khó.

“Quỹ học bổng này được hình thành từ số tiền quyên góp của thầy cô, bạn bè Bảo Nguyên và gia đình ở Việt Nam và Mỹ khi anh vừa mất. Sau đó được thêm nhiều người ủng hộ. Tôi muốn thay con của mình giúp các em học sinh khó khăn, tạo điều kiện cho các em tiếp tục trên con đường tìm kiếm tri thức”, bà Mai nói.

Trong 18 suất học bổng vừa được trao, có 10 suất dành cho các học sinh đang học THPT (mỗi suất 5 triệu đồng) và 8 suất dành cho các tân sinh viên đại học chuẩn bị nhập học (mỗi suất 10 triệu đồng).

Bà Đỗ Thị Như Mai thực hiện di nguyện của con

NHƯ QUỲNH

Nhận được suất học bổng, Lê Thành Phát (học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, TP.Tuy Hòa), bày tỏ: “Em cảm thấy rất vui vì nhận được suất học bổng đặc biệt này. Em rất xúc động và khâm phục tấm lòng của anh Bảo Nguyên. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này có thể giúp đỡ nhiều người khác như anh ấy”.

Quỹ học bổng “Bảo Nguyên và các bạn” được thành lập vào cuối năm 2021 và đi vào hoạt động từ tháng 1.2022. Học kỳ 2 năm học 2021-2022 quỹ học bổng lần đầu tiên đã trao cho 18 em học sinh mồ côi, nghèo vượt khó học giỏi ở các trường THPT trong tỉnh.

Nguyễn Đình Thân (học sinh lớp 12, Trường THPT Phạm Văn Đồng, H.Tây Hòa), ba mất khi vừa lên cấp THCS, bên cạnh việc học, hàng ngày Thân còn phụ giúp mẹ nhặt ve chai và bắt ốc bán kiếm tiền. Khi nhận được suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, Thân xúc động chia sẻ: “Em cảm ơn ban tổ chức đã dành may mắn trao cho em suất học bổng này. Đây là số tiền rất quan trọng, tạo thêm động lực để mẹ em yên tâm phần nào khi em vào TP.HCM học đại học”.

Ông Nguyễn Văn Tá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên, cho biết quỹ khuyến học nói chung là hoạt động ý nghĩa dành cho tất cả các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Riêng với Quỹ học bổng Bảo Nguyên thì tôi rất xúc động về hình ảnh của cậu học trò học giỏi, giàu tình thương nhưng không may qua đời vì tai nạn. Hy vọng các em nhận được suất học bổng này sẽ cố gắng học thật giỏi để thể hiện tấm lòng của mình đối với Bảo Nguyên và Quỹ học bổng Bảo Nguyên", ông Tá nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.