Học 2 năm ở Việt Nam, 1 năm tại Pháp, lấy bằng đại học 2 trường

Quý Hiên
Quý Hiên
11/02/2022 17:35 GMT+7

Năm nay Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) bắt đầu tuyển sinh đại học chương trình đào tạo song bằng. Tốt nghiệp chương trình này, sinh viên sẽ được nhận 2 bằng đại học, một của USTH, một của trường đối tác Pháp.

Gần 200 triệu đồng học phí cả khoá học, kể cả 1 năm học ở Pháp

Theo thông báo của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH - còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp), từ năm 2022, USTH tăng cường hợp tác với các trường đại học Pháp thuộc USTH Consortium (liên minh các trường đại học, tổ chức nghiên cứu Pháp vì sự phát triển của USTH) mở các chương trình song bằng Việt - Pháp. Năm đầu tiên này có 3 ngành đào tạo được mở, gồm: công nghệ sinh học - phát triển thuốc, công nghệ thông tin và truyền thông, hóa học.

Sinh viên chương trình song bằng sẽ học 2 năm đầu tại USTH và năm thứ 3 tại trường đại học đối tác ở Pháp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận 2 bằng: một của USTH và một của trường đối tác Pháp.

Sinh viên vào trường học bằng tiếng Anh trong 2 năm đầu, học bằng tiếng Pháp trong năm cuối ở Pháp. Trong 2 năm đầu, sinh viên được nhà trường dạy tiếng Pháp (trong khi sinh viên chương trình bình thường học cả 3 năm bằng tiếng Anh).

Một tiết học thực hành của sinh viên Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Kim Ngọc

Theo GS Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng chính USTH, với sự ra đời của các chương trình đại học song bằng, USTH tiếp tục khẳng định vị thế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ - kỹ thuật và phát huy thế mạnh hợp tác với các trường đại học Pháp trong đào tạo.

Dự kiến nhà trường sẽ tiến tới mở chương trình song bằng với tất cả 16 ngành học trình độ đại học nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận những cơ hội trao đổi học thuật tại Pháp và triển vọng việc làm cho sinh viên trên bình diện quốc tế.

Học phí của chương trình song bằng là 69,9 triệu đồng/năm (kể cả học phí của năm học tại Pháp). Trong khi đó học phí của chương trình bình thường là 46,6 triệu đồng/năm.

Tuyển 850 chỉ tiêu cho cả 19 chương trình đào tạo

Ngoài 3 chương trình song bằng, trong năm học 2022 - 2023, USTH còn tuyển sinh 16 chương trình bình thường. Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh của cả 19 chương trình là 850 chỉ tiêu.

Với 16 chương trình bình thường, trường có 2 hình thức tuyển sinh: tuyển sinh trực tiếp thông qua xét học bạ, bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn; tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thông qua cổng thông tin thi và tuyển sinh quốc gia của Bộ GD-ĐT (với mã trường là KCN).

Trong đó, trường có 2 đợt tuyển sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 theo hình thức trực tiếp. Để ứng tuyển, thí sinh cần đáp ứng tiêu chí có điểm trung bình cộng lớp 11 và lớp 12 các môn toán, lý, hóa, sinh, tin từ 6.5 trở lên.

Lịch tuyển sinh của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Quý Hiên

Riêng các chương trình song bằng chỉ tuyển sinh theo hình thức trực tiếp (xét qua học bạ, bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn), đồng thời yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 60.

Bài kiểm tra đánh giá kiến thức có nội dung khoa học tự nhiên liên quan đến ngành ứng tuyển. Ứng viên có điểm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được tham dự vòng phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh của USTH. Thí sinh có thể lựa chọn phỏng vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Thí sinh ứng tuyển các chương trình song bằng sẽ phải tham gia thêm một vòng phỏng vấn riêng bằng tiếng Anh.

Năm 2022, USTH áp dụng chính sách tuyển thẳng (miễn bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn) với 16 ngành đào tạo thuộc chương trình một bằng với các thí sinh có kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 đạt loại giỏi và có điểm trung bình chung 5 môn tự nhiên toán, lý, hóa, sinh, tin đạt từ 8.8 trở lên (không áp dụng đối với ngành kỹ thuật hàng không).

Bên cạnh đó, trường cũng tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải tỉnh, quốc gia, quốc tế các môn toán, lý, hóa, sinh và tin. Thí sinh thuộc diện này vẫn cần tham dự vòng phỏng vấn riêng bằng tiếng Anh nếu ứng tuyển vào chương trình song bằng.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam - Pháp, nên nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp và Liên minh hơn 40 trường ĐH, tổ chức nghiên cứu Pháp (USTH Consortium) trong đào tạo và nghiên cứu.

Trường đào tạo theo tiến trình Bologna đang được áp dụng tại hơn 45 quốc gia tại châu Âu với 16 ngành đào tạo ĐH khoa học - công nghệ - kỹ thuật giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình được Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục ĐH Pháp (HCERES) kiểm định, công nhận đạt chuẩn quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.