Hoạt động đầu tiên trong kế hoạch 700 tỉ chăm lo tết cho người lao động TP.HCM

08/01/2022 16:38 GMT+7

Ngày 8.1.2022, hoạt động đầu tiên trong kế hoạch dành khoảng 700 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho công đoàn viên, công nhân, người lao động diễn ra tại Công viên văn hóa Bình Phú do Liên đoàn Lao động Q.6 (TP.HCM) tổ chức.

Sáng 8.1, tại Công viên văn hóa Bình Phú (P.11, Q.6) diễn ra chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19" và "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Q.6 tổ chức.

Tham dự có ông Phùng Thái Quang, Chánh văn phòng LĐLĐ TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Phó chủ tịch UBND Q.6. Tại buổi lễ khai mạc, lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM, UBND Q.6 cũng trao quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

đào ngọc thạch

Đây là hoạt động đầu tiên tổ chức tại công đoàn cấp trên cơ sở, cũng như nằm trong kế hoạch dành 700 tỉ đồng của LĐLĐ TP.HCM để chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho công đoàn viên, công nhân lao động. Kế hoạch "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" là hoạt động thường niên, cụ thể hóa chương trình "Phúc lợi đoàn viên" của LĐLĐ TP.HCM

đào ngọc thạch

Tại cấp công đoàn thành phố, phiên chợ dự kiến được tổ chức theo hình thức online trong khoảng thời gian 15 ngày, từ ngày 12.1 - 27.1.2022.. Còn tại cấp công đoàn cấp trên cơ sở dự kiến tổ chức tới ngày 25.1.2022 tại các Nhà văn hóa lao động trực thuộc, các doanh nghiệp có đông lao động hoặc địa điểm thuận lợi trên địa bàn.

Ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch LĐLĐ Q.6, cho hay có khoảng 20 doanh nghiệp, hệ thống phân phối, cơ sở kinh doanh, tiểu thương tham gia trong chương trình hôm nay (8.1), đặt các gian hàng giảm giá từ 10 - 30%, có nhiều mặt hàng giảm sâu, phục vụ nhu cầu mua sắm lương thực thực phẩm, giày dép, đồ gia dụng... của người dân như Co.opmart Phú Lâm, Công ty cổ phần SanTa Food Việt Nam, Công ty cổ phần Pacific Food, Công ty cổ phần Ba Huân, Công ty cổ phần chế biến gạo Viễn Đông...

đào ngọc thạch

Theo LĐLĐ Q.6, sẽ có khoảng 400 công đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng các phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người để mua sắm tại các quầy hàng

phạm thu ngân

Thời gian tổ chức của các gian hàng từ 7 giờ 30 đến 18 giờ trong ngày 8.1. Các gian hàng có diện tích tầm 3 x 4 m để các đơn vị tham gia tự trang bị dụng cụ trưng bày sản phẩm. Đồng thời, công nhân, người lao động sẽ tham gia mua sắm tại phiên chợ theo khung giờ quy định của ban tổ chức để thực hiện đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

đào ngọc thạch

Chủ tịch LĐLĐ Q.6 cũng cho hay, chương trình nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp gỡ, giao lưu, quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ. Qua đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón năm mới, nâng cao phúc lợi cho người lao động

đào ngọc thạch

Người lao động mua sắm tại các quầy hàng, chủ yếu mua lương thực, thực phẩm. LĐLĐ Q.6 cho hay, các đơn vị tham gia chương trình phải đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của sản phẩm được khuyến mại; giá cả phù hợp, các hình thức khuyến mại hấp dẫn, đa dạng

phạm thu ngân

Trước đó, ngày 4.1, LĐLĐ TP.HCM tổ chức buổi họp báo công bố dành khoảng 700 tỉ đồng chăm lo tết cho công đoàn viên, công nhân lao động với hơn 10 chương trình, như tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho khoảng 10.000 hộ gia đình người lao động; Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng khoảng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê ăn tết hay người lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất; Thành lập các đoàn đi thăm doanh nghiệp tiêu biểu (như thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, thuế, không cắt giảm lao động...), khu lưu trú, chủ nhà trọ và công nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM cũng sẽ tổ chức họp mặt, tặng quà cho 1.000 đoàn viên nghiệp đoàn (tổ chức đại diện cho lao động phi chính thức, không có giao kết hợp đồng lao động) có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đi thăm các đơn vị và chăm lo 600 người lao động khó khăn trong các ngành, lĩnh vực có môi trường làm việc khó khăn như y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vùng sâu, vùng xa...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.