Hoàng tử William ‘hít thở cũng khó khăn’ vì nhiễm Covid-19

02/11/2020 10:15 GMT+7

Hoàng tử William của Anh đã âm thầm chống trả căn bệnh Covid-19 hồi tháng 4, và tình trạng sức khỏe của ông vào thời điểm đó không hề lạc quan, theo báo chí dẫn các nguồn tin từ Điện Kensington.

Báo The Daily Beast hôm 2.11 đưa tin hoàng tử William, 38 tuổi, người thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh, đã mắc Covid-19 sau khi cha mình là Thái tử Charles và Thủ tướng Boris Johnson được công khai tình hình bệnh tật. Trong đó, ông Johnson bệnh nặng đến nỗi phải được đưa vào điều trị ở khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện London.
Theo một nguồn tin, “Bệnh tình của hoàng tử William lúc đó khá nghiêm trọng. Có giai đoạn ông hít thở một cách chật vật, và điều đó rõ ràng đến nỗi khiến những người xung quanh phải hoảng sợ. Sau khi gặp bác sĩ và nhận kết quả dương tính với Covid-19, William quyết định vẫn tiếp tục thi hành phận sự và nhiệm vụ của mình như thường ngày”.
Nguồn tin cũng kể lại hoàng tử đã bị sốc khi phát hiện mình mắc Covid-19, vì sức khỏe ông vốn tốt và thường xuyên rèn luyện thể chất.
Theo lời kể, Hoàng tử William đã nói rằng: “Hiện có nhiều chuyện quan trọng đang diễn ra và tôi không muốn gây lo lắng thêm”.
Trong lúc được các bác sĩ Điện Buckingham điều trị, Hoàng tử William đã cách ly ở tư dinh Anmer Hall thuộc vùng nông thôn của Norfolk, và tiếp tục thực hiện 14 cuộc điện thoại và trao đổi qua video.
Từ ngày 9.4, Hoàng tử Anh không tiếp nhận tin nhắn, điện thoại trong suốt 7 ngày, nhưng sau đó tiếp tục công việc bình thường, bao gồm xuất hiện từ xa trên chương trình từ thiện Comic Relief của Đài BBC.
Báo The Sun dẫn lời một nguồn tin “Nữ hoàng đã phát biểu trước toàn dân vào ngày 5.4, cùng ngày Thủ tướng Johnson nhập viện, và Hoàng tử William không muốn người dân Anh thêm nỗi lo lắng”.

Nhà hàng, quán bar Anh lo sợ trở thành "xác sống" vì lệnh cấm mới

Tin tức về cuộc chống chọi âm thầm của Hoàng tử William trước Covid-19 đã được lan truyền sau khi Thủ tướng Johnson ban bố lệnh phong tỏa lần hai đối với nước Anh.
“Sau trải nghiệm của bản thân, hoàng tử William nhận ra rằng không ai có thể thoát được Covid-19, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi hành nghiêm túc lệnh phong tỏa lần này đối với nước Anh”, nguồn tin cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.