Hoàng Lê Vi tái xuất sau biến cố

30/01/2024 17:15 GMT+7

Giữ cuộc sống kín tiếng ở Đà Lạt sau biến cố trầm cảm, mất giọng hát, Hoàng Lê Vi gây chú ý khi vừa góp mặt trong một sự kiện âm nhạc cùng ông xã nhạc sĩ Trương Lê Sơn.

Hoàng Lê Vi tái xuất sau biến cố- Ảnh 1.

Hoàng Lê Vi tái xuất trong một đêm nhạc được tổ chức ở Bảo tàng trà Long Đỉnh, Cầu Đất, Đà Lạt, Lâm Đồng

Thanh Tú

Sau thời gian im ắng trên thị trường âm nhạc, Hoàng Lê Vi hào hứng khi là giọng ca chính của đêm nhạc được tổ chức tại rừng thông thuộc TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngoài nữ ca sĩ, chương trình còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Trương Lê Sơn, ca sĩ Hà Vân, Vinh Quang…

Dưới thời tiết khoảng 10oC, Hoàng Lê Vi thể hiện hàng loạt ca khúc tạo nên tên tuổi của mình, trong đó có Tầm gửi. Đây là sáng tác của chồng cô - nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Dù không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước song Hoàng Lê Vi vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, cách xử lý bài hát thông minh.

Hoàng Lê Vi tái xuất sau biến cố- Ảnh 2.

Lần tái xuất của giọng ca 8X có sự đồng hành của chồng là nhạc sĩ Trương Lê Sơn

Thanh Tú

Từng là giọng ca được nhiều người yêu mến song Hoàng Lê Vi phải đối diện với biến cố trầm cảm sau sinh, mất giọng hát… Sau khi cân nhắc, nữ ca sĩ cùng gia đình nhỏ chọn lên Đà Lạt sinh sống. Giọng ca 8X cho biết cả cô và người bạn đời vì yêu mà đến với vùng đất được mệnh danh là thành phố mộng mơ.

“Nhạc sĩ Lam Phương gọi Đà Lạt là thành phố buồn nhưng Đà Lạt bây giờ đã rất là vui rồi. Tuy nhiên ở trong sâu thẳm của nơi này vẫn gợi lên trong chúng ta cảm xúc buồn rất là thi vị. Cái buồn này nó không phải là cái buồn của đau thương, mất mát mà là cái buồn rất lãng mạn”, Hoàng Lê Vi chia sẻ.

Hoàng Lê Vi tái xuất sau biến cố- Ảnh 3.

Ngoài Hoàng Lê Vi, đêm nhạc còn có sự góp mặt của Hà Vân

Thanh Tú

Sinh sống tại Đà Lạt, Hoàng Lê Vi bận rộn với gia đình nhỏ. Do đó, cô chỉ nhận show hoặc thu âm khi thu xếp được việc nhà và bản thân cảm thấy thật thoải mái. Sau đợt chữa trị trầm cảm, giọng ca 8X thay đổi cách sống, hài lòng với những gì đang có bên người chồng nhạc sĩ.

Bên cạnh Hoàng Lê Vi, đêm nhạc còn có sự góp mặt của ca sĩ Hà Vân. Thể hiện Đà Lạt hoàng hôn, Hà Vân tâm sự chính không khí ở Đà Lạt giúp bản thân nhập tâm vào bài hát, truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Là người dàn dựng cho chương trình, đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết anh và ê kíp đã lên kế hoạch nhiều ngày, vận chuyển thiết bị từ TP.HCM lên để mang đến một không gian đầy màu sắc, thơ mộng nhưng vẫn sinh động của âm nhạc. Song song với chương trình âm nhạc là hoạt động lễ nhận bằng xác lập kỷ lục Bảo tàng trà Long Đỉnh là Không gian Văn hóa trà lớn nhất Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.