Hoàng Hải trải lòng khi xuất hiện ở 'Ca sĩ mặt nạ' sau 10 năm 'ngủ đông'

12/11/2023 16:16 GMT+7

Hoàng Hải chia sẻ anh bất ngờ và hạnh phúc trước tình cảm của khán giả dành cho mình khi tham gia 'Ca sĩ mặt nạ'. 'Hoàng tử V-pop' một thời bày tỏ đây là động lực để anh có thể trở lại và cháy hết mình với đam mê âm nhạc.

Hoàng Hải trải lòng khi xuất hiện ở Ca sĩ mặt nạ sau 10 năm 'ngủ đông' - Ảnh 1.

Hoàng Hải tái xuất trong chương trình Ca sĩ mặt nạ sau 10 năm "ngủ đông"

Fanpage Ca sĩ mặt nạ

Vắng bóng gần một thập kỷ, ca sĩ Hoàng Hải gây bất ngờ khi tham gia Ca sĩ mặt nạ trong bộ mascot Bố Gấu. "Hoàng tử V-pop" một thời khiến khán giả thổn thức bởi giọng hát nội lực, sâu lắng qua các ca khúc như Hoàng hôn tháng 8, Đã sai từ lúc đầu, Vô cùng, Trò đùa của tạo hóa, Có nỗi buồn ghé qua... Tuy nhiên, ở tập 14, anh phải dừng chân tại chương trình khiến nhiều khán giả vô cùng tiếc nuối.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoàng Hải tâm sự cảm xúc của anh lẫn lộn, đan xen giữa vui, buồn và cả hạnh phúc trong giây phút lộ diện trước khán giả. Nam ca sĩ nói ban đầu mình buồn vì phải chia tay chương trình, khép lại chặng đường cùng Ca sĩ mặt nạ. Anh tiếc khi mình đã chuẩn bị nhiều tiết mục cho các vòng tiếp theo nhưng không có cơ hội thể hiện. "Dù vậy, về sau thì tôi lại có cảm xúc khác. Khi lộ diện, tôi có góc riêng để chia sẻ, tri ân những khán giả đã ủng hộ và dành tình cảm cho mình suốt thời gian qua. Tôi được hát lại một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như Hoa nắng, Em sẽ là giấc mơ, Nhắn gió mây rằng anh yêu em... Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi hát lại những bài hát này một cách đẹp nhất, hạnh phúc nhất", anh cho hay.

Hoàng Hải trải lòng khi xuất hiện ở Ca sĩ mặt nạ sau 10 năm 'ngủ đông' - Ảnh 2.

Việc dừng chân của "Bố Gấu" tại chương trình khiến nhiều khán giả tiếc nuối

Fanpage Ca sĩ mặt nạ

Tiết lộ về lý do im hơi lặng tiếng 10 năm qua, Hoàng Hải tâm sự trước đây anh từng hạnh phúc trong âm nhạc, với tất cả người yêu thương mình. Nhưng có giai đoạn anh dần mất cảm xúc và muốn lắng lại để cân bằng bản thân. Nhưng chính nam ca sĩ cũng không nghĩ "chớp mắt cái gần chục năm". Khi theo dõi chương trình mùa đầu tiên, anh xúc động với những tiết mục của nhiều đồng nghiệp và quyết định trở lại. Giọng ca sinh năm 1982 thừa nhận ban đầu anh lo lắng, hồi hộp khi nhận lời tham gia Ca sĩ mặt nạ vì vắng bóng quá lâu, nghĩ rằng khán giả đã quên mình.

Giọng ca Hoa nắng bộc bạch: "10 năm qua là một chặng đường tôi sống khá nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đó có lẽ là quãng thời gian tôi thật sự lắng lại, sống chậm để có trải nghiệm, cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống. Tuy là sống chậm nhưng khoảng lặng đó cũng giúp tôi có sự tích lũy cho việc ca hát của mình. Có những lúc tôi nghĩ thật sự khán giả đã quên mình rồi, hoặc cũng chỉ còn rất ít người nhớ đến cái tên Hoàng Hải. Tôi sống một cách rất thoải mái với tháng ngày ngồi lê la ở những quán cà phê, ăn quán vỉa hè mà không ai chú ý đến. Vậy nên có những lúc tôi hoàn toàn tin là khán giả đã quên mình. Khi tham gia chương trình, tôi mang nhiều lo lắng, hồi hộp về sự xuất hiện ở một sân chơi âm nhạc lớn, được nhiều người theo dõi. Tôi lo không biết là mình có còn năng lượng, còn đam mê như trước không vì rất lâu rồi tôi không tham gia chương trình âm nhạc nào lớn cả".

Hoàng Hải trải lòng khi xuất hiện ở Ca sĩ mặt nạ sau 10 năm 'ngủ đông' - Ảnh 3.

Hoàng Hải từng nổi đình nổi đám với biệt danh "hoàng tử Vpop" từ sau thành công của Sao Mai điểm hẹn 2006

FBNV

Hoàng Hải thừa nhận anh có chút tiếc nuối vì phải mất quá lâu để tìm lại cảm xúc với âm nhạc. Nam ca sĩ nói giá như chương trình Ca sĩ mặt nạ có sớm hơn vài năm thì có thể anh đã không "ngủ đông" tận một thập kỷ. Giọng ca 41 tuổi bày tỏ: "Đâu dễ để có một chương trình hay như thế, có chất lượng âm nhạc làm cho những người như tôi cảm thấy rung động, nhiều cảm xúc, khao khát được đứng trên sân khấu để cháy hết mình như thế. Đây là một cơ hội tìm lại đam mê mà suốt quãng thời gian qua tôi không thấy được".

Bước vào chương trình, "Bố Gấu" luôn trình diễn các ca khúc như lần cuối mình được hát. Ẩn trong bộ mascot, nam ca sĩ thừa nhận có lúc anh chảy cả nước mắt khi hát xong vì cảm thấy quá hạnh phúc. Được nhiều khán giả nhận ra và phản hồi tích cực về giọng hát, mong chờ sự trở lại của mình khiến Hoàng Hải như tìm lại được đam mê với âm nhạc. Chủ nhân hit Hồ Gươm sáng sớm chia sẻ sự yêu mến và ủng hộ của khán giả trở thành động lực để anh hoạt động nghệ thuật một cách mạnh mẽ hơn.

"Đối với một nghệ sĩ, nếu không có sự yêu thương của khán giả thì coi như người đó đã thật sự thất bại. Người nghệ sĩ được khán giả yêu thương càng nhiều thì họ càng muốn cháy hết mình với tất cả những gì họ có. Khi tham gia chương trình, tình cảm của khán giả là sự bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của mình. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ chơi, cứ cháy hết mình với âm nhạc đi đã. Chính bản thân mình cũng không nghĩ khán giả còn dành nhiều tình cảm cho Hoàng Hải đến như vậy. Đó là hạnh phúc và là động lực để giúp tôi có thể trở lại với âm nhạc một cách mãnh liệt hơn", anh nói thêm.

Hoàng Hải trải lòng khi xuất hiện ở Ca sĩ mặt nạ sau 10 năm 'ngủ đông' - Ảnh 4.

Nam ca sĩ bày tỏ tình cảm của khán giả là động lực để anh trở lại mạnh mẽ với âm nhạc trong thời gian tới

Fanpage Ca sĩ mặt nạ

Khi được hỏi có lo ngại trước sự phát triển quá nhanh của showbiz và thị trường âm nhạc hiện tại, Hoàng Hải chia sẻ quan điểm: "Đối với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì tôi nghĩ rằng sự phát triển là điều rất tuyệt vời. Chính sự phát triển đó sẽ giúp nghệ sĩ được làm việc cống hiến hơn, khán giả được thưởng thức âm nhạc tuyệt vời hơn. Còn nếu nghệ thuật mà không có sự đổi mới, mình cứ lặp lại bản thân thì rất dễ nhàm chán. Nếu hôm nay mình làm được điều này, ngày mai mình sẽ có động lực làm cái khác mới mẻ hơn. Đó mới sự phát triển đúng nghĩa của nghệ thuật".

Ca sĩ Hoàng Hải sinh năm 1982, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội (nay là trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Hà Nội). Năm 2005, anh tham gia Sao Mai và vào vòng chung kết. Một năm sau, Hoàng Hải tiếp tục thi và giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai điểm hẹn. Từ cuộc thi này, anh được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "hoàng tử V-pop".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.