Hoàng gia Anh hé lộ động cơ bắt giữ Julian Assange

18/02/2020 06:50 GMT+7

Ông Assange đang bị giam vì lý do chính trị như những người ủng hộ ông đã khẳng định lâu nay.

Nhà hoạt động người New Zealand Chris Lonsdale gần đây kêu gọi Nữ hoàng Anh Elizabeth can thiệp để giúp trả tự do cho nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange.
Ông Assange (49 tuổi, người Úc) đang thụ án tù tại London và đối diện nguy cơ dẫn độ sang Mỹ để bị xét xử cáo buộc liên quan đến Đạo luật gián điệp.
Đáp lại, một phát ngôn viên Điện Buckingham tuyên bố rằng Nữ hoàng Elizabeth luôn duy trì quan điểm “phi chính trị” và việc bắt giữ ông Assange không phải là điều mà nữ hoàng can thiệp, theo Đài RT.
Lời thông báo này được cho là sự thừa nhận rằng ông Assange đang bị giam vì lý do chính trị như những người ủng hộ ông đã khẳng định lâu nay.
Ông Assange bị cáo buộc sử dụng WikiLeaks để công bố hàng trăm ngàn tài liệu mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ và có thể chịu án 175 năm tù nếu bị kết tội.

[VIDEO] Truy tố nhà sáng lập Wikileaks tội danh gián điệp là "tấn công trực diện" vào báo chí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.