Hoàng Duyên và Obito làm mới ‘Mưa hồng’ của Trịnh Công Sơn

15/06/2022 15:31 GMT+7

Ca khúc Mưa hồng trứ danh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được thể hiện bởi hai giọng ca gen Z Hoàng Duyên và Obito.

Tối 14.6, Universal Music Vietnam cho phát hành ca khúc Mưa hồng do bộ đôi ca sĩ Hoàng Duyên và Obito thể hiện. Đây là single thứ 4 trong EP (album ngắn) GenZ & Trịnh, lấy cảm hứng trực tiếp từ 2 bộ phim Trịnh Công Sơn - Em và Trịnh. Bên cạnh việc được hòa âm, phối khí mới lạ, sự thể hiện của hai giọng ca trẻ cũng thổi vào Mưa hồng một tinh thần rất khác lạ.

GenZ & Trịnh là EP hợp tuyển những ca khúc nhạc Trịnh lừng danh được thể hiện bởi các giọng ca thuộc thế hệ Gen Z

galaxy

Với giọng hát nhẹ tênh tràn đầy cảm xúc, Hoàng Duyên như khoác lên Mưa hồng chiếc áo mới êm ái, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để diễn tả được tâm trạng tương tư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho một cuộc tình khó quên. Tuy còn trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1999 lại có quyết tâm cực kỳ cao trong âm nhạc.

Hoàng Duyên và Obito thể hiện Mưa hồng, ca khúc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết tặng cho người yêu Dao Ánh

nvcc

Hoàng Duyên cho biết cô nuôi nấng tình yêu với nhạc Trịnh từ bé, khi ba của nữ ca sĩ thường đánh guitar giai điệu Diễm xưa. Những giai điệu đẹp đẽ đó mãi ghi sâu trong kí ức của nữ ca sĩ cho đến nhiều năm sau. “Mỗi lần nghe nhạc Trịnh tôi trầm lắng lại, suy nghĩ nhiều hơn. Nhạc Trịnh gắn liền với mọi thời đại, cho tất cả mọi thế hệ”, Hoàng Duyên nói.

Bên cạnh đó, Hoàng Duyên cũng thẳng thắn trước việc được so sánh việc hát nhạc Trịnh với những tên tuổi kỳ cựu thế hệ trước. Giọng ca 9X cho hay: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản: cố gắng hết sức có thể cho sản phẩm này. Khán giả có thể có nhiều luồng ý kiến và tôi hoàn toàn tôn trọng những ý kiến của họ. Nhạc Trịnh vốn ăn sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ khán giả, chúng ta vẫn tôn trọng giá trị ấy nhưng cũng sẽ “thổi” vào đấy cách hát của thế hệ Gen Z”.

Hoàng Duyên cho biết cô đã yêu nhạc Trịnh từ khi còn nhỏ

nvcc

Vốn là một rapper nhưng Obito lại gây bất ngờ khi có màn kết hợp rất “ngọt” với Hoàng Duyên trong ca khúc Mưa hồng. Từ trước đến nay, ngoại trừ Hà Lê, chưa từng có ai từ rap chuyển sang hát nhạc Trịnh. Đây là điểm độc đáo khiến giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn nảy ra ý định mời Obito hát cùng Hoàng Duyên. Obito đánh giá nhạc Trịnh có “chất nghệ” kể cả với một rapper cá tính như mình. Anh thổ lộ mỗi khi cuộc sống trở nên quá nhanh, quá vội vã, anh sẽ tìm đến nhạc Trịnh như cách để lắng đọng tâm hồn, để bản thân có thời gian chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống.

Dù là rapper nhưng Obito cũng rất yêu thích nhạc Trịnh

nvcc

Mưa hồng phiên bản do Hoàng Duyên, Obito thể hiện, thuộc thể loại R&B đơn giản nhưng vẫn làm bật lên giọng hát, cá tính của từng người. Bên cạnh nỗi buồn đầy tình tự, Mưa hồng bản mới còn mang tinh thần tươi sáng, lãng mạn của Gen Z. Bên cạnh Mưa hồng của Hoàng Duyên - Obito, EP GenZ & Trịnh còn giới thiệu đến khán giả 3 bài hát: Nhìn những mùa thu đi (Mỹ Anh), Diễm xưa (Kiên Trịnh), Tuổi đá buồn (Juky San). Những sản phẩm âm nhạc này như một chiếc cầu nối, đưa nhạc Trịnh đến gần hơn với các thính giả trẻ tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.