Hoàng Đức bác bỏ tin đồn...đã có vợ

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
12/12/2019 17:00 GMT+7

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã từng nói về Hoàng Đức: “Đức mềm mại như dải lụa của Trương Tam Phong phái Võ Đang”. Nhưng khi nghe lời khen này, tuyển thủ U.22 Việt Nam lại tỏ ra hết sức khiêm tốn.

Trò chuyện với phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng 12.12, Hoàng Đức thậm chí tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết cựu danh thủ Hồng Sơn đã không tiếc lời khen ngợi mình như vậy. “Trong bóng đá mỗi người có một điểm mạnh riêng của mình. Có người thiên về sức mạnh, người thiên về nhãn quan, tư duy chiến thuật, người lại thiên về kĩ thuất. Đức nghĩ là thầy Hồng Sơn khen quá lời rồi, Đức cũng xin cảm ơn thầy, nhưng Đức còn phải học hỏi nhiều, còn phải cố gắng nhiều lắm”, tiền vệ của CLB Viettel cười bẽn lẽn.

Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Đức mềm mại như dải lụa của Trương Tam Phong".

Độc Lập

Lời khen của cựu danh thủ Hồng Sơn chẳng phải lời đãi bôi. Sau khi giải nghệ, Hồng Sơn đã có nhiều năm làm HLV ở các lứa trẻ của Viettel và Hoàng Đức chính là một trong những học trò cũ của thầy Sơn “công chúa”. Xem Hoàng Đức đá từ World Cup U.20, V-League cho đến SEA Games vừa rồi, không khó để nhận thấy những điểm tương đồng giữa hai thầy trò.

Dáng dấp của Hồng Sơn hiện hữu trong Hoàng Đức từ những pha ngoặt bóng nhanh như điện, sự lì lợm, khả năng đi bóng lắt léo, những đường chuyền tuyệt hảo đến cả những cú sút xé toang màng lưới của đối phương. Thừa hưởng những phẩm chất của người thầy cũ, Hoàng Đức phát triển thêm cá tính của mình trong từng bước di chuyển, trong khả năng ra quyết định tuyệt vời và những đường bóng đẹp đẽ từ cái kèo trái rất ngoan của anh.

Bàn thắng vào lưới U.22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games 30 là một ví dụ kinh điển. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Hoàng Đức điều chỉnh thước ngắm thật nhanh rồi tung ra cú sút trái phá, đánh bại thủ môn Nadeo của đối phương. Quan trọng hơn, bàn thắng ấy đến ở những phút cuối cùng của trận đấu, trong hoàn cảnh nhiều người đã nghĩ U.22 Việt Nam sẽ phải chia điểm với U.22 Indonesia. 

Hoàng Đức bẽn lẽn kể chuyện SEA Games.

 

Tài năng là thế, nhưng Đức chưa bao giờ hài lòng về bản thân. Anh nhớ lại những tháng ngày chiến đấu hết sức mình vì chiếc huy chương vàng trên đất Philippines: “Đức cũng rất vui khi được thầy Park (HLV Park Hang-seo) tin tưởng và cho thi đấu nhiều. Thật sự Đức không nghĩ mình có thể thay thế Quang Hải khi Hải bị chấn thương, vả lại, phong cách và vai trò của Đức và Hải cũng là khác nhau. Đức chỉ biết cố gắng hết sức thôi, thành công có được, chủ yếu là do toàn thể anh em đã đoàn kết với nhau”.

"Đức còn phải cố gắng, học hỏi nhiều".

Độc Lập

Những chuyện hậu trường, Đức kể: “Thỉnh thoảng khi thầy Park phấn khởi, thầy lại quàng vai bá cổ, còn “thơm” vào má cầu thủ nữa. Tôi cũng được thầy thơm mấy lần”, vừa nói Đức vừa cười tít mắt.

Càng thú vị hơn khi cầu thủ mang áo số 14 tiết lộ anh rất thích đọc tin tức…về mình. “Sau trận đấu Đức thường hay xem bản tin, tin tức xem mọi người nhận xét gì về bản thân. Thỉnh thoảng, có người còn rêu rao tin mình có vợ, có con rồi. Càng như thế lại càng thích đọc, xem người ta nói mình thế nào”. Có lẽ, Đức là một trong những người hiếm hoi cảm thấy thoải mái khi có những tin đồn thất thiệt về mình. Tiện đây, tiền vệ của Viettel cũng trải lòng về “tình trạng hôn nhân”. “Hiện Đức chưa có vợ con gì cả, Đức chỉ có người yêu thôi. Nhưng yên tâm, Đức không công khai người yêu đâu (cười), như thế sẽ gâp áp lực cho bạn ấy. Bây giờ mình cứ tập trung cho sự nghiệp, khi nào đã có sự nghiệp ổn định, mình mới tính chuyện lấy vợ”.

Hoàng Đức bên cạnh HLV Park sau khi giành HCV SEA Games.

Độc Lập

“Trước mắt mình còn giải U.23 châu Á nữa, Đức nghĩ ở đấu trường châu Á mọi thứ sẽ khác xa với Đông Nam Á, mình sẽ phải cẩn thận hơn”, giọng Đức bất ngờ đanh lại, ánh mắt tỏ rõ sự quyết tâm. “Nhưng mà bây giờ Đức tranh thủ về Hải Dương thăm nhà đã, mẹ Đức đã nói sẽ làm món trứng bác mà Đức thích”, tới đây, Hoàng Đức lại cười xòa.

Ở tuổi 21, Hoàng Đức vẫn còn cả chặng đường khá dài của sự nghiệp trước mắt. Những thành công bước đầu đã đến mà tiêu biểu là tấm HC Vàng bóng đá nam SEA Games. Nhưng với cầu thủ gốc Hải Dương, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thấy như vậy là đủ. Xin chúc cho người được cựu danh thủ Hồng Sơn hết lời khen ngợi sẽ có một giải đấu U.23 châu Á sắp tới và những giải sau đó nữa thật thành công!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.