Hoàng Đình Tùng và giấc mơ vô địch sau 14 năm dài chờ đợi

Quang Tuyến
Quang Tuyến
18/08/2023 07:55 GMT+7

Hoàng Đình Tùng đã giành Siêu cúp quốc gia cùng đội Thanh Hóa năm 2009. Anh cũng là người ra sân và giành chức vô địch thời đó, vẫn còn có mặt trong đội hình thi đấu của đội bóng xứ Thanh trong trận chung kết Cúp quốc gia 2023 vào chiều 20.8.

Nhắc đến Hoàng Đình Tùng, những người yêu bóng đá Việt Nam đều biết đây là một tiền đạo nhỏ con, chiều cao khiêm tốn chỉ 1,65 m nhưng có tốc độ và kỹ thuật đi bóng không thể chê vào đâu được. 14 năm trước, anh từng xuất hiện những phút cuối trong màu áo đội Lam Sơn Thanh Hóa thi đấu trận Siêu cúp quốc gia năm 2009, gặp đội Đà Nẵng trên sân Ninh Binh. Trận đó, Thanh Hóa thắng trên chấm 11 m nhờ 2 cú sút hỏng của 2 trung vệ của đội bóng sông Hàn là Phước Vĩnh và Hải Lâm. Đó cũng là danh hiệu lớn đầu tiên và ngôi vô địch duy nhất cho đến nay mà Hoàng Đình Tùng giành được cùng CLB xứ Thanh.

Hoàng Đình Tùng và giấc mơ cú đúp vô địch sau 14 năm - Ảnh 1.

Động tác ăn mừng quen thuộc của Hoàng Đình Tùng

NVCC

Ấn tượng nhất mà tôi nhớ mãi về Hoàng Đình Tùng chính là giải U.21 quốc tế năm 2008 ở Huế. Tùng chính là cầu thủ được HLV Lưu Quốc Tân gọi bổ sung giờ chót. Lúc đó Tùng chưa đủ thời gian tập luyện chung với các cầu thủ của TP.HCM và Đà Nẵng vừa đá trận chung kết U.21 quốc gia tại Quy Nhơn di chuyển ra. Nhưng Tùng hòa nhập rất nhanh. 

Đình Tùng đã sớm chứng tỏ khả năng chuyên môn cùng sự tinh tế trong các pha xử lý của mình dù khi đó anh mới 20 tuổi (Tùng sinh năm 1988). Trong trận tranh hạng ba với U.21 Singapore, Tùng chỉ được vào sân từ ghế dự bị nhưng anh đã lập công lớn với bàn thắng duy nhất ở phút 85, giúp U.21 tuyển chọn Việt Nam giành huy chương đồng.

Hoàng Đình Tùng và giấc mơ cú đúp vô địch sau 14 năm - Ảnh 2.

Hoàng Đình Tùng sau khi ghi bàn

NVCC

Sau giải này, HLV Mai Đức Chung đã gọi Đình Tùng cùng rất nhiều cầu thủ U.21 chơi tốt vào đội tuyển U.23 Việt Nam dự giải Merdeka tại Malaysia. Anh đã đá chính trong trận chung kết gặp chủ nhà. Sau đó Tùng bị chấn thương phải thay ra nhưng cũng góp phần mang về ngôi vô địch. Đội U.23 Việt Nam đã thắng loạt 11 m luân lưu cân não. Đó là thời điểm mà Đình Tùng đã bắt đầu tạo chỗ đứng và sau đó anh cùng Lam Sơn Thanh Hóa giành Siêu cúp vào đầu năm 2009. Danh hiệu lớn này cũng là đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này, mà Đình Tùng giành được ở cấp CLB. Bởi gần 10 năm sau, Thanh Hóa có vào chung kết Cúp quốc gia nhưng lại thua Becamex Bình Dương.

Hoàng Đình Tùng và giấc mơ cú đúp vô địch sau 14 năm - Ảnh 3.

Niềm vui cùng đồng đội Lê Văn Thắng

NVCC

Đình Tùng còn gây ấn tượng nữa là anh đá tiền đạo nhưng lại mang áo số 2. Trên thế giới hiếm có một chân sút nào lại chọn số áo nhỏ kỳ lạ như vậy. Giải thích về chuyện này, có lần Đình Tùng nói: "Khi tôi được HLV Hoàng Văn Phúc đưa lên đội một năm 17 tuổi, các số áo đều đã được các anh khác chọn hết trừ số 2. Thời đó quy định cầu thủ mặc số áo theo thứ tự từ 1 đến 25 chứ không có số áo nào lớn hơn. Chỉ còn số 2 không ai mặc nên tôi chọn, không ngờ nó gắn bó với tôi đến tận bây giờ".

Trong đội hình của đội Thanh Hóa sắp đá chung kết Cúp quốc gia với Viettel FC vào ngày 20.8 tới, không còn một cái tên nào từng có mặt giành ngôi vô địch trong trận Siêu cúp 14 năm trước, trừ Hoàng Đình Tùng. Chính vì vậy đây sẽ là thời điểm quan trọng để "sóc nhỏ xứ Thanh" tìm cho mình danh hiệu lớn thứ 2 và trở thành biểu tượng duy nhất có 2 ngôi vô địch. 

Bản thân Đình Tùng cũng khao khát điều này dù anh đã bước sang tuổi 35, thể lực không còn đủ sung mãn để thi đấu trọn vẹn 90 phút. Nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của Đình Tùng vẫn vô cùng cần thiết cho đội Thanh Hóa ở trận đấu quan trọng này. HLV Popov cũng rất cần sự đóng góp của anh như ở trận bán kết Cúp quốc gia thắng PVF-CAND. Nhà cầm quân này cũng đã tung Đình Tùng vào sân ở những phút cuối để khuấy đảo, tiếp thêm sức mạnh tấn công nhằm hạn chế sự dâng cao của đội khách. Chừng ấy cũng đủ giúp cho tiền đạo mang áo số 2 này khiến hàng thủ của đội bóng đang đứng thứ nhì giải hạng nhất, phải liên tục cảnh giác và cũng không dám mạo hiểm đẩy đội hình lên cao.

Hoàng Đình Tùng và giấc mơ cú đúp vô địch sau 14 năm - Ảnh 4.

Đình Tùng và đồng đội Lê Quốc Phương giành ngôi á quân năm 2017

NVCC

Đình Tùng cho biết, anh hy vọng trận chung kết trên sân nhà vào ngày 20.8 sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ, giải tỏa cơn khát danh hiệu vô địch sau 14 năm. Đây cũng là trận mà đội Thanh Hóa của anh quyết đòi lại món nợ vừa thua Viettel ở phút cuối tại V-League cũng trên sân nhà. Thất bại khiến đội bóng xứ Thanh tiêu tan hy vọng tranh chấp ngôi vô địch với Công an Hà Nội và Hà Nội FC. 

Một danh hiệu lớn vào lúc này cũng là lời chia tay ngọt ngào sự nghiệp cầu thủ nhiều thăng trầm của Hoàng Đình Tùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.