Hoãn xét xử vụ án Trung 'lửa' bán nhà công sản không qua đấu giá, thất thoát tiền tỉ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/03/2023 11:26 GMT+7

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Trung bán nhà công sản không qua đấu giá, kê khai không đúng để làm giảm giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Ngày 14.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Quang Trung và đồng phạm bán nhà công sản không qua đấu giá, gây thất thoát tiền tỉ. Đây là vụ án được dư luận TP.Đà Nẵng đặc biệt quan tâm bởi Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng nắm nhiều nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng.

Hoãn xét xử Trung 'lửa' bán nhà công sản không qua đấu giá, thất thoát tiền tỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quang Trung trước tòa

NGUYỄN TÚ

Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, gồm: Nguyễn Quang Trung (biệt danh Trung "lửa", 63 tuổi), Lâm Phụng Tiên (57 tuổi), Bùi Lê Duy (45 tuổi), Nguyễn Hoàng Phượng Uyển (54 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Lê Thị Thu Hà (46 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng).

Trung "lửa" là tổng giám đốc, Lâm Phụng Tiên là kế toán, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển nguyên là trưởng phòng tài chính; còn bị cáo Bùi Lê Duy nguyên là giám đốc, Lê Thị Thu Hà nguyên là kế toán Xí nghiệp công trình giao thông xây dựng (đều thuộc Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng).

Hoãn xét xử Trung 'lửa' bán nhà công sản không qua đấu giá, thất thoát tiền tỉ - Ảnh 2.

Các bị cáo từ trái qua: Hà, Uyển, Trung, Tiên, Duy

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP.Đà Nẵng nắm 100% vốn chủ sở hữu.

Nhà, đất số 186 Trần Phú, Q.Hải Châu được UBND TP.Đà Nẵng cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích lần lượt 322,7 m2 (đất cơ sở sản xuất kinh doanh) và 68,4 m2 (đất ở đô thị). Quá trình mua, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Tiên hạch toán, theo dõi danh mục tài sản doanh nghiệp nhà nước.

Dù việc bán tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước phải thẩm định giá, đấu giá theo quy định, nhưng ngày 27.4.2009, Trung "lửa" tự quyết việc chuyển nhượng bất động sản 186 Trần Phú (diện tích đất 68,4 m2, diện tích sử dụng 255,4 m2), tự định giá bán gần 2 tỉ đồng cho Công ty CP Địa ốc ô tô Phương Trang, gây thất thoát cho nhà nước số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Kê khai gian dối để giảm giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Trong Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, Xí nghiệp công trình giao thông và xây dựng là đơn vị kinh tế trực thuộc. Tháng 9.2007, Trung "lửa" ký quyết định bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất số 31 Núi Thành, diện tích 620 m2 cho xí nghiệp này.

Mặc dù bất động sản 31 Núi Thành, diện tích 620 m2 đã hợp thửa từ 2 lô đất, nhưng quá trình xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Trung "lửa" và Bùi Lê Duy, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, Lê Thị Thu Hà đã kiểm kê tài sản không đúng các quy định.

Các bị cáo nằm trong tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ kiểm kê tài sản, đã sử dụng bản sao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của 2 lô đất để kê khai. Vì vậy xác định giá trị tài sản không đúng thực tế hợp thửa, làm giảm hệ số sinh lời của đất, giảm giá trị của thửa đất khi xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Hoãn xét xử Trung 'lửa' bán nhà công sản không qua đấu giá, thất thoát tiền tỉ - Ảnh 9.

HĐXX quyết định hoãn xét xử, ấn định lại ngày 30.3

NGUYỄN TÚ

Cáo trạng xác định tổng số tiền nhà nước bị thất thoát là hơn 2,6 tỉ đồng.

Sau khi mở phiên tòa, kiểm tra lý lịch các bị cáo và những người liên quan, HĐXX xét thấy phiên tòa vắng mặt các luật sư bào chữa ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Căn cứ các trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa và các quy định pháp luật khác, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và ấn định lại ngày 30.3 sẽ xét xử Trung "lửa" và đồng phạm trong vụ án bán nhà công sản không thông qua đấu giá, gây thất thoát tiền tỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.