Hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho Phú Yên, đoàn tình nguyện trở về Đà Nẵng

Đức Huy
Đức Huy
18/08/2021 08:18 GMT+7

Tỉnh Đoàn Phú Yên đã tổ chức khen thưởng, chia tay tiễn 80 giảng viên , sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng sau 40 ngày đêm hỗ trợ Phú Yên phòng chống dịch Covid-19.

 Theo ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Đoàn công tác Trường ĐH Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng đến hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên trong thời khắc dịch vào cao điểm, mỗi ngày Phú Yên có thêm hàng chục ca nhiễm mới, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã nghĩ rằng lực lượng y tế của tỉnh không thể chịu nổi và cần sự hỗ trợ của các địa phương khác. Và khi cánh thư cầu viện được phát đi, đã có rất nhiều đoàn y bác sĩ cả nước hướng về Phú Yên, trong đó có đoàn công tác của Trường ĐH Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng.
Ông Mỹ xúc động chia sẻ: “Các bạn đã trực tiếp hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ y tế cơ sở cũng như giúp thêm các nguồn lực, nhân lực cho Phú Yên để triển khai kịp thời trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và các vấn đề y tế cơ sở. Qua đó, đã giúp chúng tôi nhanh chóng triển khai được các các biện pháp trong lấy mẫu xét nghiệm, truy vết để rồi khống chế dịch. Từ sâu trong tim mình, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn, những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch”.
Dịp này, UBND tỉnh Phú Yên đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân của Trường ĐH Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Phú Yên.
Trước đó, vào ngày 4.7, 120 giảng viên, sinh viên thuộc Trường ĐH Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng đã tham gia chi viện giúp Phú Yên phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Lực lượng này được phân về trung tâm y tế các địa phương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên để đi lấy mẫu xét nghiệm tìm F0, xác định F1, F2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.