Hoãn phiên tòa xét xử vụ án ‘phù phép’ gần 9 ha đất công thành đất tư

Lê Lâm
Lê Lâm
26/05/2023 13:02 GMT+7

HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án 'phù phép' gần 9 ha đất công thành đất tư vì thiếu luật sư, người giám định và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Sáng 26.5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT; nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái cùng nhiều cán bộ nguyên là trưởng, phó phòng, lãnh đạo UBND P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) do những sai phạm liên quan đến dự án khu dân cư thương mại Phước Thái. 

Hoãn phiên tòa vì thiếu luật sư, người giám định - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

LÊ LÂM

Tổng cộng có 13 bị cáo cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

Các bị cáo gồm: Trương Quốc Tuấn (48 tuổi, ngụ TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái); Lê Viết Hưng (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai); Nguyễn Tấn Long (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa); Nguyễn Tấn Tài (61 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai - chi nhánh TP.Biên Hòa); Nguyễn Tấn Vinh (62 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Biên Hòa ); Hồ Bá Minh (64 tuổi, nguyên Phó phòng TN-MT TP.Biên Hòa); Nguyễn Văn Đức (62 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tam Phước, nay là P.Tam Phước); Võ Cao Cường (44 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND P.Tam Phước); Nguyễn Anh Thương và Võ Văn Huy (cùng 41 tuổi, nguyên công chức địa chính xây dựng P.Tam Phước); Trương Thành Giàu (46 tuổi); Nguyễn Mộng Hiền (55 tuổi) và 2 cựu chuyên viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - chi nhánh TP.Biên Hòa. Bị cáo cuối cùng là Nguyễn Hữu Thành (59 tuổi, em ruột Nguyễn Văn Đức).

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 26.5

Sau phần thẩm tra lý lịch và thành phần tham dự phiên toà, HĐXX hội ý và quyết định hoãn phiên tòa vì thiếu luật sư bào chữa cho các bị cáo, giám định viên và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 21.6.

Hoãn phiên tòa vì thiếu luật sư, người giám định - Ảnh 2.

Các bị cáo được dẫn giải ra xe sau khi hoãn phiên tòa

LÊ LÂM

Gây thiệt hại của nhà nước gần 79 tỉ đồng

Theo cáo trạng, khu đất gần 9 ha tại P.Tam Phước (trước xã Tam Phước) là đất công, thuộc quy hoạch cụm công nghiệp. Trước năm 2015, khu đất này được nhà nước giao cho một công ty may và xây dựng quản lý.

Năm 2015, bị cáo Trương Quốc Tuấn xin UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch khu đất trên sang khu dân cư thương mại. Đồng thời, Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất trên với số tiền hơn 35 tỉ đồng, rồi nhờ Nguyễn Hữu Thành (em ruột Nguyễn Văn Đức, 62 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tam Phước) đứng tên chủ sử dụng khu đất trên để nhận tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Hoãn phiên tòa vì thiếu luật sư, người giám định - Ảnh 3.

Dự án khu dân cư thương mại Phước Thái

LÊ LÂM

Mặc dù biết Thành không phải là người sử dụng gần 9 ha đất trên, không phải là đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng lãnh đạo Sở TN-MT, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - chi nhánh TP.Biên Hòa, lãnh đạo Phòng TN-MT TP.Biên Hòa, UBND P.Tam Phước vẫn làm hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho Thành, gây thiệt hại cho nhà nước gần 79 tỉ đồng.

Cáo trạng còn thể hiện trong vụ án này có rất nhiều người liên quan nhưng không có dấu hiệu tội phạm, không có căn cứ để xử lý hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Riêng ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, nguyên Bí thư Thành ủy Biên Hòa thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Phóng viên bị cản trở tác nghiệp bên ngoài phòng xét xử

Sáng nay, rất nhiều phóng viên đến đăng ký tác nghiệp tại phiên tòa. HĐXX bố trí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong một căn phòng có ti vi truyền hình trực tiếp từ phòng xét xử chứ không được tác nghiệp tại phòng xử án. Tuy nhiên đường truyền không ổn định, thường xuyên mất tiếng. Ngoài ra, khi phiên tòa hoãn xử, các bị cáo được dẫn giải lên xe thùng, phóng viên đứng bên ngoài tác nghiệp (bên ngoài phòng xử án) nhưng bị lực lượng công an cản trở, bắt phóng viên xóa hình ảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.