'Hoạn nạn mới biết chân tình': TP.HCM lần đầu tổ chức Đối thoại Hữu nghị

03/12/2022 15:51 GMT+7

Với chủ đề "Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển", sự kiện bao gồm nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5.12, trọng tâm là "Hội nghị Thị trưởng" sáng 3.12.

Đối thoại Hữu nghị (Friendship Dialogue, FD) là sự kiện quy mô lớn được TP.HCM tổ chức trong năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhằm thúc đẩy quan hệ với các thành phố trên thế giới, đặc biệt là các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam.

Hội nghị Thị trưởng trong khuôn khổ FD lần thứ nhất được tổ chức tại Hội trường Thống nhất (Dinh Độc Lập) sáng 3.12. Hội nghị quy tụ đại diện của 24 địa phương thuộc 12 nước: Lào, Campuchia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Nga, Belarus, Đức, Hà Lan và Mỹ.

"Quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương của TP.HCM không ngừng được mở rộng về số lượng, tốc độ thiết lập và nội hàm hợp tác", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị, cho biết thành phố hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 53 địa phương, trải rộng trên cả 5 châu lục.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị Thị trưởng sáng 3.12

vm

Theo ông Mãi, từ những lĩnh vực truyền thống là kinh tế, văn hóa..., hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương nước ngoài đã mở rộng dần ra các lĩnh vực như y tế, khoa học kỹ thuật, quản lý đô thị, đào tạo nhân lực, môi trường, chuyển đổi số... Ông nhấn mạnh rằng các địa phương không chỉ hợp tác tốt với nhau khi thuận lợi, mà còn hỗ trợ nhau hết mình khi gặp khó khăn, đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

"Người Việt Nam chúng tôi có câu 'Hoạn nạn mới biết chân tình'. Thật vậy, những bức thư/điện thăm hỏi, những lời động viên từ những người bạn phương xa, những vật dụng thiết yếu... đã đến với chúng tôi... tiếp thêm sức lực và tinh thần cho thành phố trong những ngày tháng khó khăn nhất", ông nói.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, việc tăng cường hợp tác quốc tế cho phép các địa phương chủ động thu hút nguồn lực bên ngoài, triển khai các sáng kiến, ý tưởng đáp ứng trực tiếp, phù hợp nhất nhu cầu của người dân địa phương đó.

"Trong giai đoạn chống dịch Covid-19 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự năng động, sáng tạo và hiệu quả của cơ chế hợp tác này khi các địa phương quốc tế và các tỉnh/thành phố Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn", ông Sơn nói.

Ngoài ra, hoạt động hợp tác cấp địa phương của TP.HCM được thể hiện sinh động qua hàng ngàn học bổng mà thành phố đã và đang dành cho cán bộ, công chức, sinh viên Lào; hay các chương trình bảo vệ môi trường đang được triển khai với thành phố Osaka của Nhật Bản (về phát thải carbon thấp) và với thành phố Rotterdam của Hà Lan (về thích ứng với biến đổi khí hậu).

Hội nghị Thị trưởng quy tụ đại diện 24 địa phương quốc tế

vm

Tại hội nghị, đại diện các địa phương nước ngoài lần lượt trình bày ý kiến và đưa ra những đề xuất để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với TP.HCM. Nội dung phát biểu đa dạng song xoay quanh một số vấn đề chung, bao gồm nỗ lực giúp địa phương phục hồi và phát triển bền vững, tăng cường vị thế quốc tế của địa phương, cũng như nâng cao chất lượng quan hệ quốc tế cấp địa phương nhằm đưa khuôn khổ hợp tác này ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Đại diện thành phố Rotterdam (Hà Lan) cho rằng hợp tác với TP.HCM là điển hình của hợp tác Đông - Tây trong nỗ lực giải quyết những thách thức chung mà thế giới đang đối mặt, bao gồm biến đổi khí hậu. Với những điểm tương đồng giữa hai thành phố và với kinh nghiệm của mình trong các vấn đề như quản lý nước và chống ngập úng, Rotterdam đã sát cánh cùng TP.HCM trong nhiều năm qua trên tinh thần "làm việc cùng thiên nhiên, không phải chống lại thiên nhiên".

Đại diện tỉnh Gangwon của Hàn Quốc cho rằng năng lực cạnh tranh địa phương tác động lớn đến năng lực cạnh tranh của quốc gia, hy vọng tăng cường hợp tác với TP.HCM trong bối cảnh Gangwon sẽ trở thành tỉnh tự trị đặc biệt từ tháng 6.2023. Trong khi đó, đại diện thành phố San Francisco của Mỹ nhấn mạnh vai trò đầu tàu của TP.HCM trong việc dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam, dù là trước hay sau đại dịch.

Ngoài Hội nghị Thị trưởng, FD 2022 cũng có nhiều hoạt động khác dành cho các đại biểu như tham quan thành phố bằng xe buýt và thưởng thức chương trình nghệ thuật "À Ố show" trong ngày 3.12, tham quan Cần Giờ và địa đạo Củ Chi trong ngày 4.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.