Hoàn cầu Thời Báo: Trung Quốc có thể gây tổn thất nặng cho quân đội Ấn Độ

01/09/2020 10:32 GMT+7

Tờ Hoàn cầu Thời Báo ngày 1.9 cảnh báo Trung Quốc có thể khiến Ấn Độ phải chịu tổn thất về quân sự nghiêm trọng hơn chiến tranh năm 1962 nếu họ muốn đối đầu ở biên giới tranh chấp.

Giới chức Ấn Độ ngày 31.8 tuyên bố các binh sĩ nước này vừa ngăn chặn âm mưu của quân đội Trung Quốc nhằm chiếm một ngọn đồi ở biên giới tranh chấp, phía tây dãy núi Himalaya, theo Reuters.
Cùng ngày, quân đội Trung Quốc yêu cầu phía Ấn Độ rút quân với cáo buộc lính Ấn Độ “vượt biên trái phép”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lính biên phòng Trung Quốc đã không vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC). Ấn Độ - Trung Quốc có một số tranh chấp tại khu vực biên giới dài khoảng 3.500 km và hai bên chưa bao giờ nhất trí về độ dài của LAC.

Ấn Độ, Trung Quốc khẩu chiến sau va chạm mới nhất tại khu vực tranh chấp

Trong bài xã luận ngày 1.9, Hoàn cầu Thời báo cáo buộc Ấn Độ “đánh phủ đầu” Trung Quốc. "Chính quân đội Ấn Độ có hành động phá hoại và lần này kích ngòi đối đầu trước", theo bài xã luận.
Bài xã luận đồng thời cảnh báo Ấn Độ sẽ phải đối mặt “một Trung Quốc mạnh mẽ” và New Delhi không nên “ảo tưởng” về sự hỗ trợ của Mỹ trong vấn đề biên giới tranh chấp.
“Tuy nhiên, nếu Ấn Độ muốn đối đầu, Trung Quốc sở hữu nhiều khí tài và năng lực tham chiến hơn Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn đối đầu quân sự thì quân đội Trung Quốc sẽ khiến cho quân đội Ấn Đội phải chịu tổn thất nặng nề hơn chiến tranh biên giới năm 1962", theo Hoàn cầu Thời báo.
Căng thẳng Ấn Độ-Trung Quốc liên quan đến biên giới tranh chấp leo thang trong những tháng gần đây.

Đường Kiểm soát Thực tế ngăn giữa Ấn Độ - Trung Quốc là gì?

Hồi tháng 6, quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ ẩu đả với lính Trung Quốc ở biên giới tranh chấp trên dãy núi Himalaya.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc đến này vẫn từ chối công bố số thương vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.