Hoàn cảnh bi đát của người đàn ông kéo xe lôi

Thanh Đông
Thanh Đông
29/11/2022 05:23 GMT+7

Đó là ông Quách Minh Luân, sinh năm 1973 (tên thường gọi là Bé) hiện tạm trú tại phòng trọ ở địa chỉ 236/16 Thái Phiên, P.8, Q.11, TP.HCM.

Ông Luân cầm cuốn sổ khám bệnh chi chít đơn thuốc xin mọi người giúp đỡ tiền để tiếp tục điều trị bệnh loét giác mạc tạo sẹo, 2 mắt bị mờ, không thể làm việc để có tiền ăn uống và điều trị bệnh. Hoàn cảnh của ông Luân khá bi đát, ông không còn ba mẹ, nhà cửa không có, đã ly hôn vợ hơn 10 năm qua, hai con ông đã lớn, con gái 22 tuổi, con trai 21 tuổi theo mẹ từ lúc ly hôn đến nay.

Ông Quách Minh Luân trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình với PV Báo Thanh Niên

HÀ THANH

Tháng 2.2022, mắt ông Luân mờ dần, lồi ra, đi khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, bác sĩ kết luận ông bị loét giác mạc mắt phải, mắt trái bị sẹo và đục giác mạc, đục thủy tinh thể. Từ đó, ông phải điều trị mắt cho đến ngày nay.

Trước đây, dù trong người có bệnh liên quan đến phổi, gan nhưng do sống một mình bằng nghề kéo xe lôi, chở hàng hóa cho các cơ sở sản xuất ở Q.11, nên thu nhập cũng đủ nuôi sống bản thân ông.

Thế nhưng, từ ngày bị bệnh về mắt đến nay, ông không thể chạy xe vì không thấy rõ, phải chi tiêu cho ăn uống, thuốc men, tiền nhà trọ nên ông rơi vào túng quẫn. Ông Luân chia sẻ: “Không có thu nhập, tôi phải bán chiếc xe lôi được 12 triệu đồng để có tiền chữa bệnh, ăn uống và trả tiền trọ. Đến bây giờ, tôi không còn tiền để ăn, việc điều trị cũng dang dở, tiền trọ 900.000 đồng/tháng cũng không biết mai đây lấy gì trả. Nhiều người trong khu nhà trọ thương tình cho ăn uống, xin cơm từ thiện để sống qua ngày”.

“Tôi mong mọi người giúp tôi có điều kiện để chữa trị đôi mắt. Đó là ước mơ lớn nhất đời tôi bây giờ. Sáng mắt trở lại, tôi sẽ đi làm để nuôi sống bản thân, không làm phiền mọi người nữa. Và tôi sẽ giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh như tôi để trả ơn những tấm lòng đã giúp tôi trong lúc tôi quá khó khăn như bây giờ”, ông Luân tha thiết.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Quách Minh Luân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến ông Luân trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.