Hoại tử vú do trị ung thư bằng 'thuốc' của thầy lang

Liên Châu
Liên Châu
06/09/2019 10:53 GMT+7

Nghe theo lời thầy lang: “Cái u nó vỡ, chảy mủ ra thì mới khỏi được” khiến chị T.N ở Phú Thọ sau đó phải nhập viện do khối u vú ác tính viêm loét hoại tử.

Bệnh nhân nữ Nguyễn T.N (49 tuổi, sống tại TP.Việt Trì, Phú Thọ) nhập viện điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng suy kiệt toàn thân, thiếu máu nặng, nhiễm trùng từ khối u vú phải hoại tử, vỡ loét.
Các xét nghiệm lúc mới vào viện cho thấy tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch: huyết sắc tố chỉ còn 3g/dl (người bình thường 12-13g/dl), thiếu máu nặng, bạch cầu tăng rất cao (> 50.000G/l) cho thấy tình trạng viêm nhiễm trầm trọng.
Người nhà bệnh nhân cho biết, phát hiện mắc ung thư vú phải giai đoạn 3 từ năm 2017 nhưng chị T.N không điều trị, dù khi đó bác sĩ khuyên nên mổ, sau đó là hóa trị, xạ trị.
Chị gái bệnh nhân chia sẻ: “Nhà nghèo không có tiền, lại nghe bảo là ung thư mổ cắt đi rồi sau đó nó di căn chỗ khác sẽ lại phải mổ tiếp, nên em tôi sợ không điều trị nữa, về nhà uống thuốc nam”.

Ung thư vú có thể điều trị khỏi

Thạc sĩ Trần Xuân Vĩnh, Trưởng đơn vị Hóa trị & Chăm sóc giảm nhẹ (Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ), bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân T.N, cho biết: “Ung thư vú là bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi khi được phát hiện sớm. Với trường hợp như bệnh nhân trên, được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 3 cách đây 2 năm, nếu được tiếp cận với phương pháp điều trị khoa học, bài bản, thì cơ hội chữa khỏi bệnh vẫn rất cao”.
Sau 10 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, tình trạng bệnh nhân T.N đã cải thiện, khối u bớt hoại tử, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát. “Chúng tôi đang hội chẩn để tìm hướng điều trị tiếp theo cho người bệnh. Tuy nhiên, khả năng điều trị cũng rất hạn chế do suy kiệt và điều trị ung thư muộn”, bác sĩ điều trị lo ngại.

Bệnh nhân T.N đang bình phục sau đợt điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

ẢNH HỒNG HÀ

Không chỉ đối với trường hợp người bệnh nêu trên, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từng tiếp nhận nhiều ca tương tự. Người bệnh do chủ quan với sức khỏe của mình, hoặc không hiểu đầy đủ nên buông bỏ sớm, không điều trị. Không ít người do tin lời của những “thầy lang” không có chuyên môn, bài thuốc không được kiểm chứng khiến bệnh trầm trọng, mất cơ hội điều trị khỏi.
“Y học đã có các phương pháp, thuốc điều trị ung thư hiệu quả, điều trị khỏi nếu đến sớm và tuân thủ điều trị. Nếu điều trị không chính thống khiến cho bệnh tiến triển xấu đi, sức khỏe ngày càng kiệt quệ, không thể cứu vãn”, bác sĩ Vĩnh khuyến cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.