Hoài Phương: Tôi luôn kìm Việt Hương lại vì cô ấy nóng và thẳng tính

03/09/2022 19:00 GMT+7

Nghệ sĩ Hoài Phương vừa có những tiết lộ về dự án âm nhạc vừa ra mắt, đồng thời chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với diễn viên hài Việt Hương.

Ngày 1.9, nghệ sĩ Hoài Phương chính thức trình làng dự án Hoài Phương in Concert, được ghi hình trước và công chiếu miễn phí dành tặng khán giả. Liveshow là tập hợp những ca khúc nổi tiếng như Lệ đá, Everything I Do, Sway, The Best…. Trong đó có một liên khúc 8 bài hát được thể hiện hoàn toàn bằng kèn saxophone và có nhiều ca khúc do chính Hoài Phương tự sáng tác như Every Single Day, Đường tình gió cuốn, Nếu không còn yêu, Hãy nói lời yêu

Tại sự kiện, nam nghệ sĩ dành thời gian để chia sẻ về sản phẩm mới sau 2 năm về Việt Nam định cư.

Sau 2 năm về Việt Nam sinh sống, nghệ sĩ Hoài Phương chính thức phát hành dự án âm nhạc Hoài Phương In Concert trên YouTube

NVCC

Hoài Phương tiết lộ kỷ vật của Chí Tài, tuyên bố 'tiền tỉ cũng không bán'

* Chào nghệ sĩ Hoài Phương! Anh có thể chia sẻ một chút về liveshow Hoài Phương In Concert vừa được ra mắt?

- Nghệ sĩ Hoài Phương: Chương trình này đã được thực hiện từ hồi cuối năm 2021, nhưng sau đó vì nhiều yếu tố khách quan mà phần hậu kỳ bị trễ. Mãi đến bây giờ, chúng tôi mới làm xong để sẵn sàng đăng trên YouTube. Sau dự án này, tôi cũng chưa có dự định nào cụ thể ngoài đi diễn. Trong tháng 9.2022, tôi sẽ biểu diễn một số show ở Úc.

* Dự án lần này được Hoài Phương đầu tư khá lớn. Anh có thể tiết lộ chi phí để thực hiện?

- Thật ra tôi không tiết lộ được vì tôi không phải là người nhìn thấy con số. Tôi chỉ tập trung cho nghệ thuật, còn khâu sản xuất đã có Việt Hương và ê-kíp lo. Ý tưởng làm liveshow này được tôi và vợ dự định từ lâu rồi. Có thời gian tôi định thực hiện bên Mỹ, nhưng do một số điều kiện nên chưa thể. Về đây, tôi và vợ cùng ê-kíp có điều kiện thuận lợi để những mong muốn, ấp ủ của mình trở thành hiện thực.

* Làm một liveshow lớn như vậy nhưng chỉ phát trên YouTube, có nghĩa là nguồn thu lại không bao nhiêu cả. Anh thấy sao về điều này?

- Mình không thể nào nói đăng video lên YouTube để mong kiếm view, để có được tiền. Đó không phải là mục đích của tôi. Tôi làm nghề này từ rất lâu rồi. Ở Mỹ, tôi đi diễn thường xuyên và khán giả cũng quen mặt tôi rồi. Nhưng ở Việt Nam thì mọi người không biết đến nhiều vì ít khi nào tôi xuất hiện trên các chương trình. Đây là dự án đầu tiên tôi muốn trình làng ở Việt Nam.

Phương Vy là ca sĩ duy nhất góp mặt trong dự án lần này của Hoài Phương

NVCC

* Còn khách mời trong liveshow lần này, anh đưa ra yếu tố nào để lựa chọn?

- Như đã chia sẻ, chúng tôi thực hiện liveshow vào cuối tháng 12.2021. Khi ấy, số người tham dự chương trình còn giới hạn, nên tôi không thể làm lớn hơn. Tôi không có điều kiện để diễn live cho mọi người xem cũng là điều đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ việc quay hình cũng có mặt thuận lợi. Vì khi không có nhiều người quá thì việc quay hình, thu tiếng không bị mất tập trung.

* Không biết trong dự án lần này, cây đàn - kỷ vật của nghệ sĩ Chí Tài có xuất hiện cùng anh không? Nếu có người vì trân quý nghệ sĩ Chí Tài mà muốn mua lại cây đàn với con số tiền tỉ thì anh thấy thế nào?

- Thật ra cây đàn của anh Chí Tài là một vật kỷ niệm nên không mang ra để sử dụng thường xuyên. Ở nhà thỉnh thoảng tôi chơi đàn cho vui nhưng để làm chương trình thì tôi không dùng tới. Thứ nhất, vì chương trình của tôi không dùng đàn ghi-ta. Thứ hai, cây đàn có giá trị về tinh thần nên tôi không muốn mang ra để làm chương trình, vì có một số người sẽ nói tôi câu like, câu view bằng hình thức đó. Tôi nghĩ giá trị cây đàn không tính bằng tiền bạc được vì đó là kỷ niệm đáng quý. Bất kể với giá nào thì tôi cũng không bán đi. Còn về chuyện đấu giá, nó không chỉ là quyết định của tôi mà còn ở chị Phương Loan nữa.

Hoài Phương khẳng định không bán kỷ vật của nghệ sĩ Chí Tài với bất cứ giá nào

NVCC

Tôi luôn giữ khoảng cách với fan nữ

* Gần hai năm sinh sống ở Việt Nam, Hoài Phương đã thích nghi với cuộc sống ở đây chưa?

- Tôi thích nghi khá nhanh, không có vấn đề gì cả. Cái khó nhất đối với tôi từ trước đến giờ là thời tiết. Bên này khá nóng nhưng tôi cũng đã quen dần rồi. Còn cuộc sống thì tôi thoải mái, ra ngoài đường tôi cũng có thể chạy xe máy như mọi người. Tôi vẫn có tài xế, có xe để đi xa nhưng chỗ nào gần, tôi muốn thì tôi sẽ tự đi để có những trải nghiệm. Việc thích nghi không có gì quá khó đối với tôi.

* Nhiều người nói rằng sự thành công của Việt Hương ở hiện tại là do có một người chồng như Hoài Phương đứng phía sau. Anh cảm thấy thế nào?

- Mọi người nghĩ rằng Việt Hương thành công là do có tôi đứng phía sau. Rõ ràng điều đó không thể nào phủ nhận. Nhưng tôi nghĩ rằng ở bên Mỹ, tôi cũng là người thành công trong sự nghiệp của mình. Đằng sau đó cũng có sự góp sức rất lớn của vợ. Cả hai chúng tôi đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên có sự hỗ trợ dành cho nhau rất nhiều về chuyên môn lẫn tinh thần. Tôi nghĩ cả hai bên đều có được sự thuận lợi trong cuộc sống, sự nghiệp.

* Điều gì ở chị Việt Hương khiến anh yêu đến vậy?

- Có lẽ tôi yêu Việt Hương vì tính cách của cô ấy. Với quan điểm riêng của tôi, ngoài nhan sắc thì còn cái tâm. Có lẽ tôi yêu vì cả hai. Tôi không đòi hỏi Việt Hương phải có chân dài, dáng cao, xinh đẹp như hoa hậu. Tôi nghĩ cô ấy không có điều đó nhưng sẽ có cái đẹp ở những mặt khác, đặc biệt là tâm đức.

Vì cùng hoạt động nghệ thuật, Hoài Phương hiểu được tính chất công việc của vợ nên không ghen tuông và luôn có cách để tạo sự tin tưởng cho đối phương

NVCC

* Bên cạnh những khán giả yêu thương, ủng hộ thì cũng có những người miệt thị. Anh đối diện với những điều đó thế nào?

- So với vợ, tôi trầm tính hơn. Còn Việt Hương là người nóng tính. Đôi khi gặp phải điều gì đó thì Việt Hương thường phản ứng trước, còn tôi thì dành thời gian suy nghĩ xem nên làm gì tốt nhất cho mình. Vì đã là nghệ sĩ thì khi làm cái gì, phát ngôn ra sao thì nhiều khi có ảnh hưởng tốt, nhưng có thể sẽ có mặt trái. Cho nên tôi luôn kìm Việt Hương lại vì cô ấy nóng tính và thẳng tính.

Đối với những người nói không đúng về chúng tôi, tôi nghĩ người ta cố tình đặt điều để hạ bệ uy tín của tôi. Có thể họ không hiểu về chúng tôi, hoặc không biết về việc chúng tôi làm. Chẳng hạn như việc từ thiện, họ nói sao chúng tôi không sao kê. Điều đó chứng tỏ họ không biết gì về những việc tôi làm. Khi tôi làm từ thiện, chúng tôi tự bỏ tiền túi thì không thể trình báo mọi người số tiền chúng tôi bỏ ra. Đó là một ví dụ. Có nhiều điều khác người ta nói không chính xác, có cái tôi bỏ qua, nhưng có điều làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi phải tìm cách, làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.

* Trong đời sống hôn nhân, Hoài Phương có phải là người hay ghen không?

- Không. Việt Hương biết tôi không bao giờ ghen cả. Trong ngành nghề nghệ thuật, tôi rất thấu hiểu. Tôi cũng có nhiều khán giả nữ, nên tôi hiểu cho vợ. Đã là nghệ sĩ thì sẽ có người hâm mộ khác giới nên tôi không ghen. Tôi luôn giữ khoảng cách với fan nữ. Chẳng hạn như đi trình diễn, họ đến chụp hình là bình thường. Nhưng có một số người gửi tin nhắn vào Facebook, hoặc biết địa chỉ email, số phone thì nhắn cho tôi… Tôi sẽ giải thích với họ vì nó vượt quá phạm vi cho phép.

Cặp đôi Hoài Phương - Việt Hương thống nhất trong cách dạy con để bé tự lập từ nhỏ

NVCC

Điều đặc biệt là Facebook của tôi thì vợ dùng chung luôn, nên nhiều khi có người nhắn tin thế này, thế kia thì Hương sẽ trả lời: “Em thông cảm, bây giờ anh Phương đang ngủ. Chị là vợ anh Phương đây, có gì em đợi ngày mai hỏi nhé". Các cô gái cũng biết và dừng lại. Thì đó là cách giúp tôi thoát khỏi những tình huống khó xử.

* Anh chị thống nhất cách dạy con thế nào khi bé bước vào tuổi dậy thì?

- Ngay từ đầu khi chưa có con, chúng tôi đã nói chuyện về vấn đề này. Cả hai đều có cái nhìn giống nhau, đồng nhất về cách dạy con cái. Đối với chúng tôi, phải làm sao để con thoải mái, không bị sức ép quá lớn. Chúng tôi luôn tôn trọng con dù bé nhỏ tuổi hơn, đồng thời dạy con biết tính kỷ luật cao từ khi còn nhỏ. Vợ chồng chúng tôi thường đi diễn nên cuối tuần, chúng tôi phải gửi bé cho người quen. Khi đó, con phải có tính tự lập cao để không buồn, khóc… Từ nhỏ con đã tập được thói quen đó rồi. Chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu con. Hai vợ chồng luôn cùng nhau làm việc, có những thứ tôi sẽ tự giải quyết và Hương cũng vậy. Còn việc nào cần ý kiến chung thì chúng tôi uyển chuyển để có quyết định tốt nhất.

* Cảm ơn Hoài Phương vì những chia sẻ này. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.