Hoa Tranh và Khúc hoan ca của văn chương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
10/03/2019 06:43 GMT+7

Từng được biết đến tên tuổi với những bài bình luận sách sắc sảo trên nhiều tờ báo nên độc giả không xa lạ với tiến sĩ Trần Lê Hoa Tranh (Trưởng bộ môn văn học nước ngoài và văn học so sánh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, ảnh ).

“Sở thích lâu dài và bền bỉ nhất của tôi từ năm học lớp 3 tới nay là đọc. Năm đó tôi bị ba la vì đã trốn dưới gầm bàn đọc sách. Đọc mê mải đến quên ăn quên ngủ. Mới tới năm lớp 6 mà tôi đã bị cận thị vì những năm đọc sách dưới gầm bàn trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng và tư thế ngồi không đúng. Năm năm trở lại đây sau khi trưởng thành với nghề dạy học, tôi bắt đầu viết về những gì tôi đã đọc”, Hoa Tranh tâm sự.
Nhờ vậy mà tác phẩm Khúc hoan ca của văn chương, đứa con “rứt ruột” của tiến sĩ Trần Lê Hoa Tranh do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành đã được bạn đọc thích thú đón nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.