Hòa thượng Thích Thiện Tấn làm Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/05/2022 14:15 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2022 - 2027), hòa thượng Thích Thiện Tấn tiếp tục được suy tôn làm Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12.5, tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, Quảng Trị), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, đại diện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đại hội

NGUYỄN PHÚC

Hiện GHPGVN tỉnh Quảng Trị có 206 đơn vị cơ sở, trong đó có 1 ngôi tổ đình, 99 ngôi chùa, 102 ngôi niệm phật đường, 2 tịnh xá và 2 tịnh thất. Toàn tỉnh Quảng Trị có 146 cơ sở có chư tôn đức, tăng, ni trụ trì và trú xứ, quản lý điều hành; 60 cơ sở đặt dưới sự quản lý và điều hành của Ban hộ tự.

Hằng năm, GHPGVN tỉnh Quảng Trị đều tổ chức các hoạt động cầu siêu, tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trọng thể, trang nghiêm. Đồng thời, tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện - xã hội với tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng thông qua việc giúp đỡ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai, ảnh hưởng dịch Covid-19

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể xuất sắc của GHPGVN tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Phúc

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đại hội đã thống nhất phương hướng, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”. Để thực hiện hiệu quả chủ đề trên, GHPGVN tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung vào phương châm “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội cũng đã suy cử Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị gồm 68 thành viên. Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, tiếp tục được suy tôn làm Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn (cầm hoa, bên phải) tiếp tục làm Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị

NGUYỄN PHÚC

Tại đại hội, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm 2017 - 2022, Trung ương GHPGVN đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 3 tập thể, 8 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.