Hoa, thú bông bằng len đắt khách dịp 20.10

19/10/2023 14:38 GMT+7

Nhỏ xinh, dễ làm, giữ được lâu, độc đáo, đa dạng mẫu mã... là các yếu tố khiến hoa, thú bông được kết bằng len trở thành quà tặng xu hướng dịp lễ 20.10 năm nay.

Mới lạ nhưng giá phải chăng

Cận kề Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, thị trường quà tặng dành cho phái đẹp vô cùng sôi động. Bên cạnh những bó hoa tươi rực rỡ, thị trường năm nay nổi bật dòng hoa, thú bông được kết bằng len, đa dạng về màu sắc, mẫu mã.

Hoa, thú bông bằng len đắt khách dịp 20.10 - Ảnh 1.

Hoa bằng len thu hút bởi mẫu mã đa dạng, độc đáo

NGUYỆT QUỲNH - THẢO VÂN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại các tuyến phố của Hà Nội như Nguyễn Đình Thi (Q.Tây Hồ), Tôn Thất Tùng (Q.Đống Đa); đường Thanh Niên, Lạc Long Quân, Nhật Chiêu (Q.Tây Hồ); đường Hồ Tùng Mậu (Q.Cầu Giấy)…, các mẫu hoa, thú bông đan bằng sợi len thủ công được bày bán phổ biến từ các cửa hàng đồ lưu niệm đến những gánh hàng rong.

Các mẫu hoa, thú bông bằng len được gói thành bó với giấy gói hoa, giá dao động từ 70.000 - 200.000 đồng/bó. Với các mẫu hoa len, thú bông được bày dạng hộp chất liệu mica sẽ có giá cao hơn từ 300.000 - 500.000 đồng/hộp, tùy thuộc kích thước thú bông, số lượng hoa hay có sử dụng đèn trang trí hay không. Cùng với đó, các mẫu hoa khô, hoa sáp vẫn được ưa chuộng với mức giá khoảng 25.000 - 40.000 đồng/bông đơn tùy kích cỡ.

Anh Nguyễn Văn Thái (35 tuổi, trú Q.Đống Đa) lựa chọn bó hoa gấu bông làm từ len giá 300.000 đồng để làm quà cho vợ dịp lễ 20.10. Theo anh Thái, một bó hoa cho ngày lễ là không thể thiếu và bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ thích hoa. Đặc biệt, với mẫu hoa này anh có thể bài trí trong nhà và lưu giữ kỷ niệm thay vì hoa tươi chỉ sử dụng được ngắn ngày.

Hoa, thú bông bằng len đắt khách dịp 20.10 - Ảnh 2.

Giá của hoa làm bằng len tùy thuộc vào chất lượng của sợi len, thời gian và công sức của người làm, trung bình khoảng 30.000 - 70.000 đồng/bông

NGUYỆT QUỲNH - THẢO VÂN

"Các mẫu hoa năm nay khá đa dạng và có nhiều sự lựa chọn. Năm trước, tôi đã mua tặng vợ bó hoa sáp rồi, năm nay muốn thay đổi quà tặng độc đáo hơn nên quyết định chọn bó hoa gấu bông bằng len này. Giá cả phải chăng mà để được lâu, dễ vệ sinh", anh Thái cho biết.

Cẩn thận lựa chọn từng bông hoa đan bằng sợi len thủ công, Nguyễn Hà My (21 tuổi, trú Q.Cầu Giấy) cho hay: "Năm nay như là thời đại bùng nổ cho hoa bằng len vậy, chỗ nào cũng thấy bán. Mình thấy hoa nào cũng có ý nghĩa riêng, nhưng hoa tươi không được lâu, còn hoa len thì giữ được mãi".

"Hốt bạc" từ hoa handmade

Ghi nhận tại phố đồ lưu niệm Tôn Thất Tùng, các chủ cửa hàng cho biết từ khoảng một tuần nay, các mẫu hoa, thú bông bằng len rất đắt khách. Giá thành không có sự chênh lệch quá nhiều, chỉ nhỉnh hơn từ 15.000 - 20.000 đồng/bó. Đặc biệt, mẫu hoa len và hoa kèm thú bông bán rất chạy dù giá cao hơn hoa tươi từ 50.000 - 100.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, chủ một cửa hàng đồ lưu niệm trên đường Hồ Tùng Mậu, cho biết nhu cầu thị trường tăng đến 50% so với năm trước, bởi gần đây nhiều người biết hơn về hoa làm bằng len nhờ vào các kênh mạng xã hội như YouTube, TikTok…

"Hoa bằng len được ưa chuộng vì vừa độc đáo, vừa bền, an toàn cho sức khỏe, có thể làm được nhiều mẫu, nhiều màu, nhiều kiểu theo ý thích của khách hàng mà hoa tươi không thể đáp ứng được. Cửa hàng tôi đa số khách phải đặt trước vì hoa này không như hoa tươi hay hoa sáp cần là có ngay, nhất là gần dịp lễ, cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải, không kịp trả đơn cho khách", chị Vân chia sẻ.

Hoa, thú bông bằng len đắt khách dịp 20.10 - Ảnh 3.

Hoa thú bông, hoa len trở thành trend quà tặng, hút khách dịp 20.10 năm nay

NGUYỆT QUỲNH - THẢO VÂN

Được biết, nguyên liệu chính để làm hoa bằng len là sợi len kết hợp với keo và các đồ trang trí. Thời gian để hoàn thành một cành hoa đơn giản nhất là khoảng 20 phút, còn đối với bông to, nẹp kẽm cho cánh hoa thì khoảng nửa ngày đến 1 ngày.

Đỗ Phương Thảo (20 tuổi, chủ cửa hàng trực tuyến chuyên bán hoa bằng len tại Hà Nội) cho hay, hoa móc len là một mặt hàng mới nổi năm nay và trở thành xu hướng nên Thảo quyết định tự tay làm các mẫu hoa móc len, bán qua nền tảng mạng xã hội.

"Ngay từ cuối tháng 9, các đơn đặt hàng đã rất nhiều. Mình chủ yếu bán sỉ theo cành vì nếu bán sỉ bó thì vận chuyển sẽ không đảm bảo. Bên cạnh đó, gần dịp lễ 20.10, mình có nhận làm bó theo yêu cầu của khách lẻ. Khách sỉ thì họ lấy từ 30 - 100 cành/ngày, khách lẻ tầm 5 - 10 bó/ngày", Thảo nói.

Chủ cửa hàng gen Z chia sẻ thêm, để định giá cho hoa bằng len phải dựa vào giấy gói, độ sắc sảo của sản phẩm cũng như tay nghề của người thợ móc hoa. Ngoài ra còn phụ thuộc vào chất liệu của loại len làm ra sản phẩm.

Giống như Thảo, nhiều bạn trẻ khác cũng mở cửa hàng online bán hoa móc len theo yêu cầu trên Facebook, TikTok, Instagram, Shopee... với lượt tương tác lớn, nhận về phản hồi tốt từ khách hàng và "hốt bạc" nhờ ý tưởng kinh doanh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.